08:00 16/08/2012

OIC có thể đình chỉ tư cách thành viên của Syria

Các nguồn tin nước ngoài ngày 15/8 dẫn dự thảo tuyên bố cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), khai mạc ngày 15/8 tại Mecca (Arập Xêút), cho biết OIC "sẽ thông qua nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Syria" theo đề xuất tại hội nghị trù bị cấp bộ trưởng ngoại giao trước đó.

Đánh bom ở trung tâm Đamát


Các nguồn tin nước ngoài ngày 15/8 dẫn dự thảo tuyên bố cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), khai mạc ngày 15/8 tại Mecca (Arập Xêút), cho biết OIC "sẽ thông qua nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Syria (Xyri)" theo đề xuất tại hội nghị trù bị cấp bộ trưởng ngoại giao trước đó.


 

Nhà chức trách điều tra tại hiện trường vụ nổ ở trung tâm Đamát ngày 15/8.Ảnh: THX /TTXVN

 

Động thái này, nếu diễn ra, sẽ cô lập hơn nữa chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau khi Syria bị đình chỉ tư cách thành viên Liên đoàn Arập (AL) hồi năm ngoái.


Dự thảo của OIC yêu cầu chính quyền Đamát chấm dứt bạo lực trong khi ủng hộ một nước Syria độc lập, thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Iran không nhất trí đình chỉ tư cách thành viên của Syria, đồng thời cho rằng việc này "không phù hợp với Hiến chương OIC và không giúp giải quyết vấn đề".


Trong khi đó, tình hình an ninh ở Syria vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 15/8, Quân đội Syria Tự do (FSA) của lực lượng đối lập đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom nhằm vào một hội nghị diễn ra tại sở chỉ huy quân sự địa phương ở trung tâm thủ đô Đamát vào sáng cùng ngày.


Theo truyền hình nhà nước Syria, một quả bom phát nổ gần một khách sạn có các giám sát viên LHQ tại Đamát ở, làm 3 người bị thương. Quả bom được đặt trong một bãi đậu xe đằng sau khách sạn trên, khiến một xe chở nhiên liệu nổ tung.


Cùng ngày, đại diện Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết, một cuộc đấu súng đã xảy ra giữa quân đội Syria và lực lượng chống đối ở gần Văn phòng Thủ tướng tại Đamát và chỉ cách tòa Đại sứ quán Iran đang trong quá trình xây dựng khoảng 100 mét.


Hồng Hạnh