04:14 24/04/2019

Odebrecht tài trợ cho chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Peru vừa tự sát

Cựu Giám đốc chi nhánh của tập đoàn xây dựng Odebrecht ở Peru - ông Jorge Barata đã thừa nhận công ty này từng hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tranh cử tổng thống Peru của ông Alan Garcia - người vừa tự sát hồi tuần trước trong khi bị điều tra cáo buộc tham nhũng.

Chú thích ảnh
Ông Alan Garcia bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Lima, Peru ngày 10/4/2016. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ngày 23/4, công tố viên Rafael Vela, ông Jorge Barata xác nhận Odebrecht đã tài trợ cho đảng APRISTA của ông Garcia trong chiến dịch tranh cử tổng thống Peru năm 2006. Trong cuộc bầu cử này, ông Garcia đã đắc cử để có nhiệm kỳ tổng thống thứ 2. Trước đó, ông từng lãnh đạo đất nước Peru giai đoạn 1985 - 1990.

Báo El Comercio dẫn lời khai của ông Barata cho biết Odebrecht đã chi 200.000 USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Garcia năm 2006 thông qua một cố vấn của chính khách này. 

Ngày 17/4 vừa qua, cựu Tổng thống Garcia, 69 tuổi, đã tự sát tại nhà riêng ở thủ đô Lima khi cảnh sát ập tới để bắt giữ ông này do tình nghi liên quan tới bê bối tham nhũng liên quan tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil. Trước khi tự sát, ông Garcia luôn khẳng định mình vô tội.

Các bằng chứng của ông Barata được đưa ra sau một thỏa thuận ký kết giữa Odebrecht và công tố viên Peru tháng 12/2018. Như một phần trong thỏa thuận này, Odebrecht phải trả cho Peru 182 triệu USD tiền bồi thường dân sự dựa trên 4 dự án mà công ty này có được thông qua việc hối lộ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 2001, Odebrecht đã "đi đêm" 788 triệu USD cho hàng trăm quan chức và chính trị gia của nhiều nước Mỹ Latinh, châu Phi và châu Âu để giành được các dự án. Bản thân tập đoàn này thừa nhận đã hối lộ quan chức 12 quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh trong suốt 10 năm để giành hợp đồng trong quá trình đấu thầu. Khoản tiền mà Odebrecht hối lộ các quan chức Peru là 29 triệu USD trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2014. 

Vụ bê bối Odebrecht khiến cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski phải từ chức khi còn đương nhiệm năm 2018 và khiến các cựu tổng thống khác của nước này là Ollanta Humala và Alejandro Toledo liên đới. Hôm 10/4, cựu Tổng thống Kuczynski đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Thanh Phương (TTXVN)