06:10 26/06/2012

OAS họp bất thường sau khi nội các mới Paragoay nhậm chức

Tổng thống mới của nước này, ông Federico Franco, đã công bố nội các trong buổi lễ chính thức tại thủ đô Axunxiôn (Asuncion), trong bối cảnh những hoài nghi về tính hợp pháp liên quan tới cương vị tổng thống tiếp tục đeo đuổi chính quyền của ông Federico.

Truyền thông Paragoay đưa tin ngày 25/6, Tổng thống mới của nước này, ông Federico Franco, đã công bố nội các trong buổi lễ chính thức tại thủ đô Asuncion, trong bối cảnh những hoài nghi về tính hợp pháp liên quan tới cương vị tổng thống tiếp tục đeo đuổi chính quyền của ông Federico.



Chín bộ trưởng mới, chủ yếu là người của đảng Tự do, trong đó có Ngoại trưởng Jose Felix Fernandez, Bộ trưởng Nội vụ Carmelo Caballero, Bộ trưởng Quốc phòng Maria Liz Arnold, đã tuyên thệ nhậm chức. Hiện ông Federico vẫn chưa bổ nhiệm bộ trưởng Tài chính.


Tân Tổng thống Paraguay Federico Franco sau khi tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AFP/TTXVN



 

Cuối tuần trước, ông Federico, khi đó là Phó Tổng thống, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời sau khi Tổng thống hợp hiến Fernando Lugo bị Quốc hội do phe đối lập kiểm soát bãi miễn chức vụ với lý do "thiếu trách nhiệm trong việc thực thi chức trách".


Trong khi đó, Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) thông báo triệu tập một cuộc họp bất thường lần thứ hai vào chiều 26/6 (giờ địa phương) để bàn về tình hình Paragoay. Trong một thông cáo ra ngày 25/6, tổ chức có trụ sở tại Oasinhtơn (Mỹ) này cho biết cuộc họp sắp tới sẽ thảo luận những diễn biến chính trị tại Paragoay trong vài ngày qua, và trong trường hợp cần thiết, OAS sẽ đưa ra mọi quyết định trong khuôn khổ Hội đồng thường trực OAS.


Tại cuộc họp đầu tiên hôm 22/6, các bên không đưa ra được một nghị quyết nhưng thống nhất yêu cầu Quốc hội Paragoay phải xét xử đúng luật, bao gồm việc tôn trọng quyền bào chữa của ông Lugô.



Cho đến nay, trong OAS đã có 3 nước rút đại sứ tại Paragoay là Áchentina, Vênêxuêla và Êcuađo, và 7 nước triệu hồi đại sứ để tham khảo ý kiến là Braxin, Urugoay, Chilê, Côlômbia, Pêru, Mêhicô và Cộng hòa Đôminicana, để phản đối phiên xét xử chính trị tại Thượng viện Paragoay ngày 22/6 dẫn đến việc phế truất Tổng thống Lugô, một hành động mà các quốc gia này coi là cuộc đảo chính.

 

Trong khi đó, Vênêxuêla, Bôlivia, Êcuađo, En Xanvađo và Nicaragoa thông báo không thừa nhận chính phủ lâm thời của Paragoay. Ngày 24/6, Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) đã ra thông cáo nêu rõ tổng thống mới của Paragoay sẽ không được tham gia cuộc họp của Hội đồng thị trường chung và Hội nghị thượng đỉnh của MERCOSUR, cũng như những cuộc họp trù bị cho các hội nghị này, diễn ra từ ngày 25 đến 29/6 tại thành phố Mendoza của Áchentina.



Liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Paragoay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 25/6 cho biết Oasinhtơn theo dõi chặt chẽ những gì diễn ra tại Paraguay và "khá lo ngại" trước việc vụ xét xử chính trị đối với Tổng thống Lugô tại quốc hội nước này diễn ra một cách vội vã. Bà cho biết Oasinhtơn tiếp tục tham khảo với các nước thành viên khác trong OAS để có phản ứng chung trước tình hình tại Paragoay.


Theo bà Nulen, Mỹ chưa kết luận những gì diễn ra tại Paragoay là một cuộc đảo chính và cũng chưa quyết định có rút đại sứ tại Axunxiôn hay không. Oasinhtơn giữ thái độ thận trọng hơn đối với Paragoay so với các quốc gia khác trong OAS.


TTXVN/ Tin Tức