09:08 27/09/2017

Oanh tạc cơ Tu-95 Nga nã tên lửa hành trình diệt mục tiêu IS tại Deir ez-Zor

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã vượt hành trình dài hơn 7.000 km tới Syria, dội tên lửa hành trình xuống các cứ điểm quan trọng của IS tại Deir ez-Zor.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Ảnh: RT

Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của nước này đã tấn công bằng tên lửa hành trình vào các căn cứ trọng điểm của các tổ chức khủng bố quốc tế tại hai thành phố chiến lược là Idlib và Deir ez-Zor ở Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các máy bay ném bom Tu-95 xuất kích từ sân bay Engels (Nga), bay qua lãnh thổ Iran và Iraq, tới Syria rồi nã tên lửa hành trình xuống các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nursa.

Nhờ sự trợ giúp của thông tin tình báo, các tên lửa hành trình H-101 đã nhắm trúng các cứ điểm “quan trọng nhất” của hai tổ chức khủng bố IS và Jabhat al-Nusra.

“Cuộc tấn công bất ngờ đã tiêu diệt được các đồn chỉ huy của hai nhóm khủng bố, khu vực tập trung các tay súng cùng trang thiết bị, cũng như kho đạn dược”, người phát ngôn Konashenkov tiết lộ thêm, “dữ liệu kiểm soát mục tiêu xác nhận mọi thứ đều bị phá hủy”.

Trong suốt hành trình làm nhiệm vụ, máy bay ném bom Tu-95 nhận được sự hậu thuẫn từ đội chiến đấu cơ Su-30 và Su-35 xuất kích từ căn cứ không quân Khmeimim làm lá chắn.

Xem video tại đây:


Để thực hiện các cuộc không kích phá hủy mục tiêu ở Syria, các máy bay ném bom Nga đã phải đi qua quãng đường dài ít nhất 7.000 km, và được một lần tiếp nhiên liệu trên không từ máy bay vận tải Il-78.

Cuộc tấn công lần này là động thái hỗ trợ quân đội chính phủ Syria tiến sâu vào thành phố chiến lược Deir ez-Zor, đẩy lui các tay súng IS.

Cũng theo ông Konashenkov, các mục tiêu bị phá hủy nằm ngoài khu vực dân cư và ở khoảng cách an toàn đối với các điểm đóng quân của lực lượng đặc nhiệm Mỹ cùng phe nổi dậy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong vùng lãnh thổ IS chiếm giữ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tung bằng chứng phát hiện thiết bị quân sự của Mỹ ở căn cứ IS tại Deir ez-Zor và nghi ngờ giữa lực lượng Mỹ và IS có “dàn xếp” vì không thấy xuất hiện dấu vết giao tranh quân sự giữa hai bên.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức