07:07 16/07/2016

Ô tô kéo lê xe máy gần 4 km bốc cháy trên đường

Lưu thông với tốc độ khá nhanh, chiếc ô tô tông vào một xe máy khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục kéo lê xe máy nạn nhân gần 4 km trên đường khiến cả hai phương tiện bốc cháy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 16/7 tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt - Huỳnh Mẫn Đạt (Quận 5, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, anh Lê Thành Lộc (27 tuổi, ngụ Quận 6) điều khiển chạy ô tô 7 chỗ hiệu Kia mang BKS 51F-24143 có dấu hiệu say xỉn lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng từ hầm Thủ Thiêm đi về Quốc lộ 1 với tốc độ khá nhanh. Khi đến giao lộ với đường Huỳnh Mẫn Đạt (Quận 5), chiếc ô tô tông vào xe máy của ông Trần Văn Hoàng( 49 tuổi, ngụ Quận 4) khiến nạn nhân văng ra ngoài tử vong tại chỗ.

Xe ô tô cháy trơ khung.

Chiếc ô tô tiếp tục kéo lê xe máy của nạn nhân đang mắc kẹt dưới đi khoảng gần 4 km. Nhiều người phát hiện đã đuổi theo đến đoạn giao lộ với đường Cao Văn Lầu (Quận 6) chiếc ô tô mới dừng lại, thấy khói phía trước xe bốc lên mọi người đã tri hô báo cho tài xế xe để thoát ra ngoài nhưng tài xế vần cố thủ trong xe không chịu ra ngoài.

Sau khoảng 5 phút, khói lửa bốc lên nhiều hơn, lúc này tài xế mới bấm cửa kính xuống nhìn ra ngoài thấy khói mới mở của thoát ra ngoài. Ngoạn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc ô tô sau ít phút, người dân dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành.

Lực lượng PCCC đã điều hai xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy, tuy nhiên cả hai phương tiện đã bị cháy trơ khung. Tài xế Lộ đã được đưa về trụ sở công an Phường 5, Quận 6 để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Tuấn Anh