12:08 31/12/2011

Ô tô du lịch bất ngờ cháy rụi, hơn 10 người thoát chết

Khoảng 5 giờ 30 ngày 31/12, trên đường cao tốc Liên Khương – đèo Prenn (đoạn trước trạm thu phí Định An, Đức Trọng, Lâm Đồng), một chiếc ô tô du lịch 16 chỗ đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hơn 1 giờ sau ngọn lửa mới được dập tắt.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 31/12, trên đường cao tốc Liên Khương – đèo Prenn (đoạn trước trạm thu phí Định An, Đức Trọng, Lâm Đồng), một chiếc ô tô du lịch 16 chỗ đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hơn 1 giờ sau ngọn lửa mới được dập tắt.

Tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao, mùi cao su cháy khét lẹt. Khi lửa được dập tắt, chiếc xe du lịch biển số 64B – 00.112 chỉ còn trơ lại bộ khung sắt. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe do tài xế Đỗ Văn Thanh (sinh năm 1965, quê Vĩnh Long) điều khiển, chạy theo hợp đồng chở một đoàn khách 10 người từ Vĩnh Long đi du lịch ở Đà Lạt. Khi đi đến trước trạm thu phí Định An thì ngọn lửa bất ngờ bốc ra từ đầu xe, tài xế đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không được. Rất may hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài trước khi xe bùng cháy nên không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an Lâm Đồng đã điều một xe cứu hỏa xuống hiện trường mới dập tắt được ngọn lửa. Theo tài xế Đỗ Văn Thanh, trước đó chiếc xe này đã đâm vào đằng sau một xe ô tô tải nên bị móp phần đầu và đèn xi-nhan bên trái nơi ngọn lửa bùng phát. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

* Trước đó, tối 30/12, trên quốc lộ 19, thuộc địa phận thôn 1, xã An Phú, TP Pleiku (Gia Lai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô mang biển kiểm soát 81M- 0799 do Hà Ngọc Tân, trú tại thôn Hà Lòng, xã An Phú (TP Pleiku), là lái xe của Công ty Cao su Mang Yang điều khiển đi từ hướng thị trấn Đắc Đoa- Pleiku đã đâm trực diện vào xe mô tô hiệu Sirius BKS 81-T2 1720 đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến hai người đi trên xe mô tô là Huỳnh Quang Thắng (sinh năm 1976, thường trú tại đường Nay De, TP Pleiku) và Lê Văn Tăng (sinh năm 1981, thường trú tại phường Tân Khai, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) là công nhân Công ty cao su Chư Mom Ray (thuộc Công ty cao su Mang Yang) chết tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

TTXVN/Tin Tức