04:10 16/04/2016

Ô tô đâm liên hoàn, 8 người nhập viện

Khoảng 4h30 ngày 16/4 tại khu vực cầu Mưng, gần ngã tư đường tránh thành phố Vinh giao với đường tỉnh lộ 542C xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô.


Đến 10 giờ ngày 16/4, sau khi được chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 115 tỉnh Nghệ An, sức khỏe của 8 người trên xe du lịch bị tai nạn liên hoàn, xảy ra sáng cùng ngày đã hồi phục, dự kiến ngày mai sẽ xuất viện trở về nhà.

Khoảng 4h30 ngày 16/4 tại khu vực cầu Mưng, gần ngã tư đường tránh thành phố Vinh giao với đường tỉnh lộ 542C, thuộc địa phận thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô. Đang dừng đợi đèn đỏ, chiếc xe du lịch 16 chỗ mang biển số 18B 016.30 do tài xế Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1986) cầm lái chở trên xe 15 người đều trú tại tỉnh Nam Định lưu thông hướng Nghệ An – Hà Tĩnh thì bất ngờ bị xe ô tô tải mang biển số 86C 058.10 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều từ phía sau đâm mạnh vào đuôi. Cú đâm khá mạnh khiến chiếc xe du lịch 18B 016.30 bị đẩy về phía trước đâm vào đuôi xe khách 51B 175.37 do tài xế Lê Văn Hiệp (sinh năm 1975) điều khiển cũng đang dừng đèn đỏ phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 11 người trên xe du lịch 18B 016.30 bị thương, trong đó 3 người bị xây xước nhẹ và choáng. Nhận được tin báo đội cấp cứu 115 Nghệ An đã điều một số xe đến hiện trường, đưa 8 nạn nhân bị thương nặng hơn về bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường chiếc xe du lịch 18B 016.30 bị bẹp dúm, gương kính vỡ nát. Trong khi đó xe ô tô tải 86C 058.10 cũng vỡ nát phía đầu, còn xe khách 51B 175.37 hư hỏng phía sau.

Sau khi gây tai nạn, nam tài xế xe tải 86C 058.10 đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến đoạn đường tránh thành phố Vinh qua khu vực này bị ách tắc đoạn dài.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt tại hiện trường điều tra, xử lý vụ việc.

Bích Huệ (TTXVN)