12:11 08/12/2018

Ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng của 1,24 triệu người Ấn Độ trong năm 2017

Ngày 8/12, phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn một nghiên cứu mới nhất cho biết ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của 1,24 triệu người Ấn Độ trong năm 2017.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ nhà máy nhiệt điện Badarpur ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nghiên cứu đầu tiên toàn diện về ô nhiễm không khí tại Ấn Độ được hơn 300 nhà khoa học từ 100 tổ chức nhà nước và tư nhân tiến hành đã phân tích mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với các trường hợp tử vong và bệnh tật. Là nguyên nhân của 1/8 trong tổng số 10 triệu người Ấn Độ tử vong trong năm 2017, ô nhiễm không khí đã trở thành nỗi lo lắng hơn đối với sức khỏe cộng đồng.

Nghiên cứu trên cũng cho thấy tuổi thọ trung bình của người dân Ấn Độ đã giảm 1,7 năm do ô nhiễm không khí khi có tới 77% người dân phải hít thở khí độc mức độ cao và không có người nào được hít thở không khí trong lành. Cụ thể, khoảng 70% dân số Ấn Độ phải sống trong bầu không khí có chỉ số ô nhiễm PM2,5 ở mức báo động 89,9 ug/m3 trong khi chỉ số giới hạn theo Tiêu chuẩn Chất lượng không khí quốc gia là 40 ug/m3. Bang có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng nhất là Delhi, tiếp theo là Uttar Pradesh, Bihar và Haryana.

Giới chuyên gia hy vọng kết quả nghiên cứu công bố nêu trên sẽ giúp tăng động lực kiểm soát ô nhiễm ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.

Minh Luyến (TTXVN)