08:16 30/08/2021

Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội Cụ Hồ

Ngày 30/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ đón Đoàn cán bộ quân y của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) gồm 105 cán bộ đến tham gia hỗ trợ công tác chống dịch tại địa phương.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó Cục Trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc Phòng) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Đoàn cán bộ quân y của Cục Quân y gồm 35 bác sĩ, 70 điều dưỡng. Đây là những cán bộ từ Quân khu 1, Quân chủng Hải quân được phân công vào Đồng Nai phòng, chống dịch theo tinh thần “ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm chiến thắng “giặc” COVID-19.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã huy động trên 8.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch tại 238 khu cách ly, 10 bệnh viện dã chiến, 425 khu phong tỏa và trên 1.000 tổ, chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo Đại tá Vũ Văn Điền, hiện tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 23.000 ca, trong đó gần 10.000 người đã khỏi bệnh và xuất viện. Vì vậy, việc hỗ trợ chống dịch của các đơn vị, đặc biệt là của Cục Quân y là rất kịp thời và đáng quý.

Đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Trưởng Đoàn công tác cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Cục Quân y đã đưa hàng chục ngàn y, bác sĩ vào các tỉnh phía Nam hỗ trợ chống dịch. Tại Đồng Nai, Bộ điều động 105 y bác sĩ, đều là người có kinh nghiệm.

Chú thích ảnh
Cán bộ quân y giúp Đồng Nai chống dịch COVID-19 tại lễ đón. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau buổi tiếp nhận, Đại tá Nguyễn Vân Giang đề nghị, Đồng Nai phân công nhiệm vụ cụ thể cho các y, bác sĩ để sớm bắt tay vào nhiệm vụ, hỗ trợ thêm đồ bảo hộ cho Đoàn công tác nhằm sớm tiếp cận điều trị F0, giảm quá tải trong quá trình điều trị cho lực lượng y tế địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần và Cục Quân y đã quan tâm, tăng cường cán bộ y tế hỗ trợ địa phương chống dịch. Lực lượng cán bộ quân y sẽ được phân công hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại 2 huyện Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị, 3 huyện, thành phố tiếp nhận Đoàn cán bộ quân y nhanh chóng tổ chức phân công cho các y, bác sĩ sớm bắt tay vào công cuộc chống dịch tại địa phương; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo an toàn, phòng tránh lây nhiễm chéo cho toàn lực lượng.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đến nay địa phương đã tiếp nhận 12 đoàn nhân lực với tổng cộng 949 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, sinh viên chuyên ngành, nhân viên y tế… đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh. Trong đó, Đoàn hỗ trợ của tỉnh Bình Phước với 250 người đã kết thúc 15 ngày công tác tại Đồng Nai và trở về địa phương.

Lê Xuân (TTXVN)