09:16 16/09/2019

Nước từ thượng nguồn về lớn, thủy điện Trị An xả lũ điều tiết hồ chứa

Do lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về lớn, trong khi hồ chứa đã tích gần đạt cao trình thiết kế, do đó Công ty thủy điện Trị An sẽ xả nước điều tiết qua đập tràn bắt đầu từ 9 giờ, ngày 17/9.

Đại diện Công ty thủy điện Trị An cho biết, lúc 13 giờ, ngày 16/9, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về hồ Trị An đạt 1.310 m3/s, trong khi mực nước hồ chứa vào thời điểm này đạt 60,87m (gần đạt cao trình thiết kế). Tổng lưu lượng nước xả qua tua-bin đạt 860 m3/s.
 
Để bảo đảm an toàn hồ chứa, Công ty thủy điện Trị An cho biết sẽ bắt đầu xả nước điều tiết qua đập tràn từ 9 giờ ngày 17/9 với lưu lượng xả 150 m3/s, tổng lưu lượng xả xuống hạ du sông Đồng Nai 950 m3/s.
 
Trong khi đó, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tại trạm Biên Hòa, mực nước đo được trên sông Đồng Nai vào 7 giờ, ngày 16/9 đạt 1,74m, xấp xỉ mức báo động II. Dự báo mực nước hạ du sông Đồng Nai trong các ngày 17, 18/9 xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động I.
 
Theo nhận định, mặc dù Thủy điện Trị An xả lũ nhưng với lưu lượng thấp (150m3/s), trong khi đỉnh triều trên sông Đồng Nai đang xuống do đó khả năng không gây ngập lụt đến vùng hạ du sông Đồng Nai.

Sỹ Tuyên (TTXVN)