09:17 05/09/2019

Nước tứ phía, người dân vùng lũ Hà Tĩnh gồng mình 'chạy lũ'

Ngày 5/9, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn xảy ra mưa rất to và rất to, hệ thống giao thông nhiều xã bị chia cắt, nhiều công trình nhà cửa bị nước lũ nhấn chìm. Người dân vùng lũ đang phải rất vất vả mới có thể di chuyển đồ đạc, vật nuôi lên cao tránh nước lũ…

Chú thích ảnh
Trời đang tiếp tục mưa to và rất to, khiến người dân phải đi lánh nạn lên vùng an toàn để tránh lũ.

Chiều 5/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 100 - 200mm. Hiện có 29 xã ở 4 huyện ngập lụt, 6 xã bị cô lập. Huyện Hương Khê là địa phương bị ngập nặng nhất với 18 xã bị ngập cục bộ, trong đó có 6 xã bị cô lập hoàn toàn gồm xã Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ. Huyện Hương Sơn có 6 xã bị ngập gồm Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Bình. Huyện Vũ Quang 2 xã bị ngập gồm xã Đức Giang, Đức Bồng.

Mưa lũ diễn biến phức tạp khiến một người ở huyện miền núi Hương Khê thiệt mạng là ông Lê Văn Bân (SN 1965, là công an viên trú tại thôn Vĩnh Giang, xã Hương Vĩnh), ông Bân đi mua thuốc tây tại đường Trần Phú, Khối 3, thị trấn Hương Khê thì bị nước lũ cuốn trôi xuống cống nước và tử vong.

Khoảng 10 giờ sáng 5/9, hai người đàn ông là anh Lê Văn Ninh (SN 1985) và ông Lê Văn Long (SN 1969, cùng trú xã Xuân Mỹ) đi thuyền đánh cá tại khu vực Đồng Go, thôn Tân Mỹ, xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì lật thuyền rơi xuống nước tử vong. Khoảng 15 giờ chiều nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân xấu số.

Đặc biệt, sáng nay, khi hàng triệu học sinh, trẻ em mầm non trên cả nước đồng loạt khai giảng năm học mới thì có hàng nghìn học sinh, trẻ em mầm non ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị “lỡ” ngày khai giảng năm học mới do mưa lớn, nước lũ dâng cao…

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 173 trường học dừng khai giảng năm học mới. Ở huyện Hương Khê đã có 13 trường bị ngập, 40/61 trường trên địa bàn huyện bị mưa lũ chia cắt, cô lập. Tại huyện miền núi Vũ Quang có trên 10 ngôi trường, tương đương với 2.000 học sinh không thể đi khai giảng năm học mới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều nhà cửa, vườn tược tại huyện miền núi Hương Khê ngập chìm trong nước lũ.

Hiện mưa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh đang diễn ra phức tạp, nguồn nước từ các sông ở mức báo động 3, một số hồ đập thủy điện, thủy lợi cũng đang xả tràn khiến nước lúc lên mỗi lúc mỗi cao. Một số địa phương ở vùng rốn lũ Như Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn đã dâng cao, người dân đang phải rất vất vả mới có thể di chuyển đồ đạc, vật nuôi lên cao tránh nước lũ.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân gồng mình “chạy lũ” ở Hà Tĩnh:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nước lũ lên nhanh khiến người dân vùng rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh rất lo lắng, phải di chuyển đồ đạc, vật nuôi lên cao tránh lũ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều trường học bị nước lũ vây tứ phía và đang nguy cơ bị nhấn chìm…
Chú thích ảnh
Hiện lực lượng chức năng phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp ứng cứu lũ lụt khắp các điểm ngập lũ.
Văn Tuân