Ngày 27/10, các quan chức Litva cho biết nước này đã đóng cửa khẩu biên giới với Belarus vô thời hạn sau khi các khinh khí cầu từ Belarus xâm phạm không phận Litva đêm thứ ba liên tiếp.
Lực lượng biên phòng Litva tuần tra dọc hàng rào kim loại tại biên giới Litva-Belarus ở Dieveniskes, Litva. Ảnh: Anadolu Agency
Theo tờ The Kyiv Independent, Sân bay Quốc tế Vilnius đã tạm thời ngừng hoạt động trong vài giờ vào đêm 26 rạng sáng 27/10, sau khi phát hiện một hoặc nhiều khinh khí cầu đang bay theo hướng sân bay. Sự cố này đánh dấu đêm thứ ba liên tiếp, đồng thời là lần thứ tư trong tuần, các vụ vi phạm không phận gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Litva.
Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia (NKVC) của Litva thông báo rằng các cửa khẩu biên giới với Belarus đã bị đóng “vô thời hạn” để ứng phó với tình hình. Trước đó vài ngày, các vụ xâm phạm không phận tương tự cũng đã dẫn đến việc một số cửa khẩu phải đóng tạm thời.
Hoạt động giao thông tại hai cửa khẩu bị tạm dừng sau khi có thông tin về một số khinh khí cầu (còn gọi là bóng thám không hoặc bóng bay dự báo thời tiết, thường mang theo các thiết bị đo áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió) tiến vào không phận Litva. Trong thời gian này, không ghi nhận sự cố nghiêm trọng hay đụng độ đáng lo ngại nào tại khu vực cửa khẩu.
Thủ tướng Litva Inga Ruginiene ngày 24/10 cho biết vụ việc ban đầu liên quan đến “một nhóm lớn khinh khí cầu buôn lậu” được thả từ lãnh thổ Belarus hướng về Litva. Ngay sau đó, sân bay Vilnius và sân bay Kaunas đã phải tạm thời đóng cửa để triển khai biện pháp ứng phó.
Đến đêm hôm sau, hoạt động hàng không tại Sân bay Vilnius lại tiếp tục bị gián đoạn do những báo cáo mới về các khinh khí cầu phóng lên từ Belarus. Sau mỗi lần xảy ra sự cố, Litva đều triển khai biện pháp đóng tạm thời các cửa khẩu biên giới còn đang hoạt động với Belarus.
Tổng Giám đốc Cục Quản lý Biên giới Nhà nước (VSAT), ông Rustamas Liubajevas, cho biết trong thời gian đóng cửa, radar đã phát hiện khoảng 80-90 vật thể, ít hơn khoảng 2-3 lần so với sự kiện tương tự diễn ra đầu tuần trước. Ông cho biết lực lượng chức năng đã chặn được tổng cộng 4 khinh khí cầu mang theo thuốc lá điếu nhập lậu.
Đầu tháng 10, Litva đã ghi nhận nhiều vụ vi phạm không phận liên quan đến khinh khí cầu chở thuốc lá lậu. Trong các ngày 5 và 21/10, chính quyền phải đóng cửa không phận phía trên thủ đô Vilnius, khiến hàng chục chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng.
Litva có chung đường biên giới dài 680 km với Belarus. Hồi tháng 9, sau vụ thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là của Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan, Bộ trưởng Nội vụ Litva Vladislav Kondratovic khẳng định nước này “sẵn sàng đóng cửa biên giới với Belarus ngay lập tức nếu bị khiêu khích”.
Sự cố UAV nói trên đã kéo theo hàng loạt vụ việc đáng ngờ tương tự tại không phận nhiều nước châu Âu, làm dấy lên lo ngại về các hoạt động “tác chiến hỗn hợp” có thể liên quan đến Nga.
Về phía mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các UAV mà họ sử dụng để tấn công mục tiêu quân sự tại Ukraine “không có khả năng bay xa đến mức xâm nhập lãnh thổ Ba Lan”, đồng thời khẳng định Moskva không có mục tiêu nào nằm trong lãnh thổ Ba Lan.