07:09 27/07/2012

Nước sông Hiến tràn đê gây lụt ở Cao Bằng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa to trong những ngày vừa qua, mực nước sông Hiến tại Cao Bằng đã dâng cao, nước tràn qua đê làm ngập lụt trên diện rộng, nhiều hộ gia đình ven sông đã phải di dời để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa to trong những ngày vừa qua, mực nước sông Hiến tại Cao Bằng đã dâng cao, nước tràn qua đê làm ngập lụt trên diện rộng, khiến hàng trăm hộ gia đình ven sông đã phải di dời để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.


Tại thị xã Cao Bằng lúc 17 giờ cùng ngày, mức nước trên sông Bằng dâng lên mức 182,47m. Hiện nay, nước trên 2 con sông vẫn tiếp tục dâng cao và bắt đầu chảy vào các nhà dân sống hai bên bờ sông.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trực chiến liên tục, sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra.

Ban Chỉ đạo PCLB & TKCN tỉnh cũng ra thông báo yêu cầu các hộ dân sống hai bên bờ sông đang bị nước lũ uy hiếp chủ động di chuyển người và tài sản, vật nuôi ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cơn bão số 4 cũng đã gây ảnh hưởng lớn đến các tỉnh miền núi. Mưa lớn ở nguồn dòng sông Chảy đã gây lụt lội nghiêm trọng tại huyện Lục Yên (Yên Bái). Tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã xảy ra lốc xoáy làm hư hại 10 ngôi nhà và hàng chục ha hoa màu bị lũ quét cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ đêm 24/7 đến gần 1 giờ ngày 26/7 trên địa bàn huyện Yên Minh (Hà Giang) đã làm sạt taluy làm chết 2 cháu nhỏ và 1 người bị thương. Một bé trai 8 tuổi đã bị nước lũ cuốn trôi tại xã Tả Leèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) vào chiều tối 25.7


Sau đây là một vài hình ảnh cập nhật tại Cao Bằng vào chiều 26/7:

Nước sông dâng làm nhiều hộ gia đình bị ngập trong nước.



Đường phố ngập chìm trong nước



Nhiều nhà bị nước "lấn" cả vào trong nhà



Nhiều người dân đứng trên cầu để xem cảnh ngập lụt



Đội cứu hộ đưa một hộ gia đình ven sông vào vùng an toàn.




Tin:
TTXVN, ảnh: Trọng Đạt