08:08 25/08/2026

Nước sông dâng cao gây ngập một số khu vực ngoại thành Hà Nội

Mực nước sông Cầu, sông Tích và sông Bùi dâng cao đã gây ngập, chia cắt nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội. Tại xã Trung Giã, gần 1.500 người bị cô lập; trong khi tại xã Xuân Mai, nước sông Bùi bắt đầu tràn qua một số đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2. Nhiều xã, phường ven sông Tích cũng đang đối diện nguy cơ ngập lụt.

Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN

Theo Lệnh báo động lũ số 19/L-BCH tối 24/8 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 8,42m, cao hơn 0,02m so với mức báo động III. Thành phố đã phát lệnh báo động III trên sông Tích; yêu cầu chính quyền, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định ứng phó tương ứng với cấp báo động.

Tại xã Trung Giã, mực nước sông Cầu chạm mức báo động III, gây ngập sâu tại nhiều khu dân cư. Chính quyền địa phương đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó thiên tai, huy động 100% lực lượng trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân theo phương châm "4 tại chỗ".

Đến 13 giờ 40 phút ngày 24/8, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 8m, tương đương báo động III. Trước tình hình mưa lớn và nước sông tiếp tục dâng, UBND xã Trung Giã đã kích hoạt toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; phân công lịch trực cụ thể cho từng lực lượng, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và vật tư để xử lý các tình huống phát sinh.

Công tác theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông được thực hiện liên tục. Các phương án cảnh báo, bảo vệ đê điều, sơ tán dân, cứu hộ và cứu nạn được chuẩn bị để kích hoạt tùy theo diễn biến thực tế, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Đối với những khu vực trọng điểm ven sông, nhất là các địa bàn thường xuyên xảy ra ngập, xã Trung Giã đã rà soát các vị trí xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để kịp thời hỗ trợ người dân.

UBND xã phối hợp với đơn vị thủy lợi, Hạt Quản lý đê số 7 và ngành điện lực vận hành các trạm bơm tiêu úng, chủ động tiêu thoát nước và bảo vệ an toàn hệ thống đê điều. Lực lượng tuần tra, canh gác được huy động trên tuyến đê hữu Cầu, đặc biệt tại điểm Gò Sành.

Theo thống kê của địa phương, tính đến ngày 24/8, toàn xã Trung Giã có 338 hộ với tổng số 1.489 người bị cô lập. Trong đó, xóm Hòa Bình thuộc thôn An Lạc có 1.309 người; xóm An Lạc có 100 người và xóm Trại thuộc thôn Đô Tân có 80 người.

Khoảng 50ha lúa và hoa màu đã bị ngập, gồm khoảng 30ha tại khu vực Đô Tân và 20ha tại Bắc Sơn. Nhiều diện tích sản xuất khác tiếp tục đối diện nguy cơ ngập nếu mưa kéo dài.

Tại xóm Hòa Bình, thôn An Lạc, trước diễn biến nước sông Cầu dâng nhanh, chính quyền thôn đã thông báo để người dân chủ động ứng phó. Ngay từ đêm trước, nhiều hộ đã di chuyển gia súc, gia cầm, xe máy và tài sản có giá trị lên những vị trí cao hơn.

Đến chiều 24/8, nước lũ tại nhiều vị trí ven sông dâng sâu từ 2m đến 4m, nhấn chìm các tuyến đường dân sinh, khiến việc đi lại bằng đường bộ hoàn toàn tê liệt. Thuyền, xuồng trở thành phương tiện duy nhất để tiếp cận khu vực bị ngập.

Các gia đình có nhà nhiều tầng đã chuyển tài sản lên tầng trên. Những hộ ở nhà cấp bốn được người dân xung quanh hỗ trợ cất giữ đồ đạc tại nơi cao ráo. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc đi lại và tiếp cận những hộ bị cô lập do địa phương còn thiếu thuyền, xuồng.

Thôn An Lạc đã tổ chức họp khẩn, thành lập tổ phòng, chống lụt bão gồm 24 thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trung Giã yêu cầu các lực lượng thường trực bám sát địa bàn, chủ động hỗ trợ các khu vực bị chia cắt; chuẩn bị phương tiện vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men và tổ chức cứu hộ khi có yêu cầu.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tại các khu vực ngập không tự ý đi qua vùng nước sâu hoặc nơi có dòng chảy xiết; chủ động di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm lên nơi cao; ngắt nguồn điện tại khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn.

Người dân cũng được khuyến cáo sử dụng nguồn nước sạch, thực hiện ăn chín, uống sôi để phòng, chống dịch bệnh sau lũ; kịp thời thông báo cho trưởng thôn hoặc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã khi cần hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, y tế hoặc cứu hộ khẩn cấp.

Chính quyền xã Trung Giã tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ để theo dõi mực nước. Các kế hoạch di dân cùng phương án cung cấp lương thực, nước sạch và thuốc men đã được chuẩn bị để triển khai khi cần thiết.

Trong khi đó, tại lưu vực sông Bùi, chiều 24/8, nước bắt đầu tràn qua một số đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2 thuộc xã Xuân Mai, đe dọa khu dân cư và đồng ruộng phía trong đê. Xã Xuân Mai đã huy động hơn 150 người, gồm lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và người dân địa phương, tham gia đắp chống tràn. Hơn 500m³ cát được tập kết, cùng 10.000 vỏ bao tải và các vật tư cần thiết.

Tại những đoạn nước bắt đầu tràn qua mặt đê, các lực lượng khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng dọc mép đê và phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước xối mạnh gây hư hỏng mặt, mái đê. Địa phương đồng thời huy động ô tô, máy xúc để vận chuyển cát, bao tải và vật tư đến hiện trường.

Lực lượng tại chỗ tiếp tục tuần tra toàn tuyến, theo dõi chặt chẽ các đoạn đê thấp và những vị trí từng xảy ra sạt lở để kịp thời gia cố khi nước dâng.

Đê Bùi 2 dài khoảng 2,8km, có cao trình phổ biến từ 6,7m đến 7m, làm nhiệm vụ ngăn, làm chậm lũ tràn vào khu dân cư các thôn Tiến Tiên, Nam Phương và Việt An. Do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2025, tuyến đê từng xuất hiện ba vị trí sạt mái với tổng chiều dài khoảng 50m.

Theo phương án của xã Xuân Mai, khi nước sông Bùi tràn cục bộ qua những đoạn đê thấp, lực lượng tại chỗ phải khẩn trương đắp con trạch chống tràn bằng đất, bao tải; sử dụng bạt, phên, ván và cọc tre để giữ vật liệu, hạn chế sóng và dòng chảy gây xói lở.

Đối với tình huống mưa lớn kết hợp lũ rừng ngang từ khu vực Phú Thọ đổ về, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt lên 8m, xã dự kiến huy động khoảng 1.200 người tại chỗ, gồm dân quân tự vệ, lực lượng xung kích, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng ở cơ sở thôn.

Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã và cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Xuân Mai duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng lực lượng và phương tiện xử lý các tình huống phát sinh.

Trên sông Tích, mực nước cũng tiếp tục lên nhanh trong chiều và tối 24/8. Lúc 18 giờ tại trạm thủy văn Kim Quan, mực nước đạt 8,40m, bằng mức báo động III. Tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc, mực nước đạt 7,93m, thấp hơn báo động III khoảng 0,07m.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định, trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước sông Tích tiếp tục lên. Nhiều xã, phường ven sông đối diện nguy cơ ngập lụt, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông và những khu vực có cao trình thấp.

Lũ và ngập lụt có thể ảnh hưởng đến người dân, khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông và sinh hoạt. Nguy cơ sạt lở đất cũng được cảnh báo tại những khu vực xung yếu.

Trước diễn biến lũ trên nhiều sông cùng lên cao, các địa phương ngoại thành Hà Nội tiếp tục theo dõi chặt chẽ mực nước, duy trì lực lượng ứng trực, kiểm tra các tuyến đê và chuẩn bị phương án hỗ trợ người dân tại vùng ngập, vùng có nguy cơ bị chia cắt.

Trung Nguyên (TTXVN)