03:09 24/03/2011

Nước máy ở Tôkyô bị nhiễm phóng xạ

Dư luận tiếp tục lo ngại về việc nước uống, thực phẩm bị nhiễm phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 sau khi ngày 23/3, chính quyền thủ đô Tôkyô (Nhật Bản) thông báo, nước máy không còn an toàn cho trẻ em dưới 1 tuổi.

Dư luận tiếp tục lo ngại về việc nước uống, thực phẩm bị nhiễm phóng xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 sau khi ngày 23/3, chính quyền thủ đô Tôkyô (Nhật Bản) thông báo, nước máy không còn an toàn cho trẻ em dưới 1 tuổi. Trong khi đó, Mỹ đã trở thành nước đầu tiên cấm nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản.

Theo các quan chức từ Cục Quản lý nước Tôkyô, nước ở một nhà máy lọc nước cung cấp cho 13 triệu dân Thủ đô đã bị nhiễm phóng xạ iốt với mức 210 becquerel/lít, trong khi giới hạn an toàn đối với trẻ nhỏ là 100 becquerel/lít. Tuy nhiên, mức 210 becquerel/lít nêu trên không có nguy cơ gây hại sức khỏe người lớn.

Các chuyên gia cho biết, trẻ nhỏ dưới 1 tuổi đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi phóng xạ iốt vì nó có thể gây ung thư tuyến giáp. Tuy không uống được nhưng nước máy ở Tôkyô vẫn có thể được dùng để tắm cho trẻ. Nếu các em lỡ uống nước nhiễm phóng xạ một vài lần cũng sẽ không gặp các vấn đề sức khỏe.

Nước máy ở nhiều địa phương của Nhật Bản vẫn có thể sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: AFP - TTXVN


Trước đó, phóng xạ đã xuất hiện trong rau, sữa tươi, nguồn nước và nước biển ở các khu vực xung quanh nhà máy Fukushima 1. Ngày 23/3, bông cải (súp lơ) xanh đã bị xếp thêm vào danh sách rau nhiễm phóng xạ cùng với 11 loại rau khác.

Trước thực trạng thực phẩm bị nhiễm phóng xạ tại Nhật Bản, Cục Quản lý dược và thực phẩm Mỹ (FDA), ngày 23/3 (giờ Việt Nam) đã thông báo sẽ ngừng nhập khẩu các sản phẩm từ sữa và rau quả được sản xuất ở 4 tỉnh Fukushima, Ibaraki, Tochigi và Gunma của Nhật Bản. Các thực phẩm khác kể cả hải sản nhập từ Nhật Bản vẫn sẽ được bán rộng rãi ở Mỹ nhưng phải được kiểm tra mức độ phóng xạ trước khi đưa vào lưu thông.

Hàn Quốc có thể là nước tiếp theo cấm nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản. Một quan chức từ Cục Quản lý dược và thực phẩm Hàn Quốc cho biết, cơ quan này sẽ sớm đưa ra quyết định. Nếu được áp dụng, lệnh cấm cũng sẽ nhằm vào thực phẩm từ 4 tỉnh Fukushima, Ibaraki, Tochigi và Gunma. Lệnh cấm còn có thể áp dụng với sữa từ Nhật Bản.

Các nước khác như Trung Quốc, Malaixia, Philíppin, Xinhgapo dù chưa có kế hoạch cấm nhập khẩu nhưng cũng tăng cường kiểm tra thực phẩm từ Nhật Bản. Đài Loan (Trung Quốc) còn khuyến cáo các tàu cá không đánh bắt gần khu vực biển Nhật Bản và cho biết sẽ tiêu hủy cá đánh bắt được nếu phát hiện bị nhiễm phóng xạ vượt mức cho phép.

Theo tin từ Reuters, phóng xạ từ Nhà máy Fukushima 1 ở Nhật Bản đã phát tán tới tận Aixơlen nhưng với lượng rất nhỏ và dưới mức ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Cơ quan an toàn phóng xạ Aixơlen (IRSA) cho biết, họ đã phát hiện ra phóng xạ iốt trong máy lọc không khí tại một trung tâm giám sát phóng xạ ở thủ đô Râykiavích. Đây là lần đầu tiên phóng xạ từ Nhật Bản lan sang một quốc gia châu Âu. Trước đó, phóng xạ cũng được phát hiện ở Newfoundland (Canađa) và phía tây nước Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Công ty điện lực Tôkiô (TEPCO) cho biết, khói đen đã bốc lên từ tòa nhà có lò phản ứng số 3 vào chiều 23/3, buộc TEPCO phải sơ tán các công nhân đang làm việc tại hai lò số 3 và số 4. Hiện chưa có báo cáo chi tiết về các cột khói này, tuy nhiên TEPCO cho rằng, nguyên nhân gây khói không phải do cháy và mức độ phóng xạ tại nhà máy không tăng lên sau hiện tượng này.

Thùy Dương