10:19 09/10/2025

Nước lũ dâng cao, Bắc Ninh dốc toàn lực ứng phó ngập lụt, giữ an toàn đê điều

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 khiến nước lũ trên sông Cầu, sông Thương dâng cao, vượt mức báo động 3. Nhiều thôn, làng ở tỉnh Bắc Ninh bị ngập lụt, chia cắt, cô lập; cùng với đó, xuất hiện nhiều sự cố về đê điều. Trước tình hình này, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, đồng thời gia cố các tuyến đê, công trình xung yếu.

Chú thích ảnh
Thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh, bị ngập nặng, người dân phải dùng thuyền đi lại. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Hơn 5.000 hộ dân vẫn bị cô lập

Từ đêm 7/10 đến nay, nước sông Cầu đoạn chảy qua xã Hợp Thịnh dâng cao, gây ngập sâu nhiều khu vực. Dù đã được cảnh báo và chủ động di dời, song do nước lên nhanh, chảy xiết, nhiều hộ dân vẫn không kịp chuyển hết tài sản. Một số điểm trên đê xuất hiện sạt trượt, lỗ sủi, tràn đê.

Trực tiếp có mặt tại tuyến đê trên địa bàn thôn Phù Cừ, xã Hợp Thịnh buổi trưa 9/10, hàng trăm dân quân, công an, bộ đội cùng người dân khẩn trương đắp bao tải đất chống tràn. Phía sau tuyến đê, thôn Phù Cừ chìm trong biển nước, nhiều ngôi nhà ngập đến lưng tầng một, có nhà chỉ còn thấy mái.

Giữa dòng nước đục ngầu đang bao quanh căn nhà, chị Nguyễn Thị Hương, thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh, vẫn chưa hết bàng hoàng. Nước lũ lên nhanh trong đêm,vợ chồng chị chỉ kịp bế các con chạy sang nhà ông bà, còn toàn bộ tầng một đã chìm sâu. “Không kịp mang gì hết, chỉ biết ôm con mà chạy. Tủ lạnh, tivi, gà lợn... đều trôi hết rồi” - chị Hương nghẹn giọng, mắt đỏ hoe. Nhìn về phía căn nhà ngập trong nước, chị chỉ mong nước sớm rút để còn biết cái gì có thể cứu vớt được.

Cách đó không xa, nhà của anh Trần Văn Nhất cũng ngập hết tầng 1. Người nông dân đã gắn bó với mảnh đất này hàng chục năm cũng bần thần trước cánh đồng trắng nước. “Tôi sống ở đây đến nay đã 41 năm, chưa bao giờ thấy ngập lớn như thế này. Hoa màu bị nước cuốn trôi, lợn gà dắt lên đê tránh cũng ốm yếu, chết dần. Cả vườn cây, ruộng rau của tất cả dân Phù Cừ coi như mất trắng. Anh Nhất chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thịnh cho biết, hiện xã có 4 thôn bị ngập hoàn toàn với hơn 1.000 hộ, gần 5.000 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp người dân và tài sản tại khu vực trũng thấp, đặc biệt là hộ ven bãi, ngoài đê. Các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai được di chuyển đến Trường Mầm non và THCS Hợp Thịnh để đảm bảo an toàn. Giáo viên, đoàn thể địa phương tham gia chăm lo hậu cần, hỗ trợ sinh hoạt cho bà con.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, đến trưa 9/10, toàn tỉnh có 3 người thiệt mạng; gần 5.000 hộ phải di dời; nhiều nhà cửa, công trình bị sập, hư hỏng; hơn 10.000 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập; khoảng 334.000 con gia súc, gia cầm bị chết. Hiện còn hơn 5.000 hộ dân bị cô lập, tập trung tại các xã ven sông Thương, sông Cầu và vùng trũng thấp như Tiên Lục, Mỹ Thái, Vân Hà, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm...

Khẩn trương khắc phục sự cố đê điều

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) khẩn trương gia cố đê tại thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão số 10 và 11, nhiều tuyến đê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gặp sự cố; trong đó, các tuyến đê bối đã bị tràn như Vân Hà, Quả Cảm, Đồng Chản, Lãng Sơn, Đông Tiến, Tiên Lục. Các tuyến còn đang lại sấp xỉ mặt đê. Tổng chiều dài các tuyến đê bị tràn 9.085 m. Cùng đó, có 50m đê bị vỡ, 162m đê bị sạt lở…

Ngay sau khi xảy ra tình trạng ngập úng, cô lập, và các sự cố về đê điều, lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực, triển khai phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức cứu hộ, tiếp tế lương thực, nước uống và di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Từ chiều đến đêm qua 8/10, các xã Phúc Hòa, Mỹ Thái, Tiên Lục, Hợp Thịnh… được cấp bổ sung vật tư như bao tải đất, áo phao, bè cứu sinh, bạt chống sóng… để gia cố các vị trí xung yếu. Tại những nơi xảy ra sự cố, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lực lượng quân đội, công an phối hợp chặt chẽ, triển khai tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố đê điều.

Đến trưa 9/10, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chỉ đạo, xử lý các sự cố tràn đê gây ra tại một số khu vực, như: khu vực vỡ đê bối ở xã Tiên Lục; ngập lụt ở xã Yên Thế, Bố Hạ; tràn đê bối ở các địa bàn Việt Yên, Tân Yên và một số khu vực khác. Các khu vực hiện nay tình hình đã được kiểm soát.

Hiện nay, còn các khu vực diễn biến phức tạp, cần phải xử lý; trong đó tại xã Hợp Thịnh, đê sông Cầu dài khoảng 20 km, tràn khoảng 6 km, đã đắp bờ chống tràn được 3 km, 2 điểm sạt trượt (25 m và 75 m) đã xử lý phủ bạt; tại xã Xuân Cẩm đê sông Cầu dài khoảng 19 km, 10 điểm tràn đê, đã xử lý đắp bờ chống tràn 6 điểm, các điểm khác đang được xử lý. Xã Tam Giang nước dâng cao, nguy cơ tràn đê, các lực lượng đã tổ chức đắp bờ chống tràn xong, hiện đang xử lý rò rỉ cống Vọng Nguyệt.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đê điều, giữ ổn định đời sống nhân dân.

Trong đó, lực lượng quân đội đã huy động hơn 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 3, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Lữ đoàn công binh 575 cùng lực lượng Dân quân tự vệ và nhân dân địa phương tổ chức đắp đê, chống tràn. Lực lượng chức năng đã đưa nhiều hộ dân bị cô lập trong vùng ngập sâu, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Đặng Công Hưởng, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương của tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân, các hoạt động khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai khẩn trương, nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho bà con vùng lũ. Trong đó, các sở, ngành quan tâm hỗ trợ nhân dân vùng lũ nhu yếu phẩm và các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cuộc sống.

Các xã, phường trên tuyến sông Cầu, Thương phối hợp với lực lượng Quản lý đê rà soát các điểm cao trình đê thấp, trũng cục bộ chủ động đắp trạch đề phòng tràn trước, tùy theo diễn biến dự báo mực nước sông để chủ động tiếp tục đắp chống tràn. Tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ đê để kịp thời xử lý các sự cố đê điều như: đùn sủi, sạt lở, các cống dưới đê. Chuẩn bị đầy đủ để triển khai xử lý theo phương châm 4 tại chỗ. Cùng đó, chủ động hiệp đồng với lực lượng công an, quân đội để kịp thời xử lý các sự cố đảm bảo an toàn tuyệt đối các tuyến đê cấp III đến cấp I.

Đồng Thúy (TTXVN)