07:20 14/07/2020

Nước đục ngập khắp Trung Quốc trong trận lũ lụt tồi tệ nhất 30 năm qua

Lũ lụt diện rộng tại miền trung và miền đông Trung Quốc đã khiến hơn 140 người tử vong, ảnh hưởng tới 38 triệu người và hủy hoại 28.000 căn nhà. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong hơn 30 năm qua.

Chú thích ảnh
Cả con phố ngập trong biển nước tại tỉnh Giang Tây. Ảnh: AFP

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, mực nước sông Dương Tử dự kiến sẽ tăng trong tuần tới. Bộ Thủy Lợi Trung Quốc ghi nhận có tới 33 con sông đã đạt tới mức nước cao kỷ lục trong khi 433 con sông chạm ngưỡng cảnh báo.

Các tỉnh chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất là Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Giang Tô.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12/7 đã đề nghị chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng hỗ trợ người dân đồng tời khuyến khích họ “dũng cảm”.

Đợt lũ lụt tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong những thập niên gần đây là vào năm 1998, khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Nhiều khu vực tại Trung Quốc từ tháng 6 đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Giới chức cảnh báo tình trạng tồi tệ nhất sắp diễn ra. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Người dân dùng bao cát để làm rào chắn tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Binh sĩ Trung Quốc dựng đê khẩn cấp dọc bờ Hồ Bà Dương. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Một căn nhà chìm trong nước. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Biển báo đường cũng bị nước “xâm chiếm” tại Nam Kinh. Ảnh: AFP

 

Hà Linh/Báo Tin tức