07:05 04/07/2011

Núi lửa Soputan ở Inđônêxia "thức giấc"

Sáng 3/7, núi lửa Soputan trên đảo Sulawesi của Inđônêxia bắt đầu hoạt động, phun tro và khói cao 5.000 mét.

Sáng 3/7, núi lửa Soputan trên đảo Sulawesi của Inđônêxia bắt đầu hoạt động, phun tro và khói cao 5.000 mét.

Ảnh: Internet


Nhà khoa học về núi lửa, ông Iing Kusnadi cho biết, núi lửa đã phun tro, bụi và khí nóng từ 6 giờ sáng (giờ địa phương). Tuy nhiên, người dân ở khu vực gần núi lửa chưa phải đi sơ tán vì tro và khí nóng phun ra mới chỉ ở khu vực quanh miệng núi lửa. Cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của núi lửa.

Soputan là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Sulawesi. Lần hoạt động gần đây nhất của núi lửa Soputan là năm 2008.
Nằm trên "vàng đai lửa" Thái Bình Dương, Inđônêxia có 129 núi lửa còn hoạt động, trong đó có 21 núi lửa trên đảo Java.

TTG