11:17 21/11/2012

Nửa đêm lẻn vào nhà giết người yêu cũ

Nửa đêm hung thủ lọt vào nhà người yêu cũ dùng dao ra tay tàn độc sát hại nữ sinh viên.

CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang đấu tranh làm rõ hành vi giết người của đối tượng Vũ Văn Thành (SN 1989) quê ở Thanh Hóa, hung thủ giết chết nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1993).


Trước đó, vào khoảng 3h sáng nay 21-11, Thành trèo tường lọt vào khu nhà trọ của ông Đỗ Công Hiếu ở ngõ 153 Nguyễn Khang, Yên Hòa. Lần đến phòng trọ của hai chị em Nguyễn Thị Huyền Trang và Trần Thị Hòa (SN 1993) sinh viên của một trường cao đẳng, Thành rón rén mở cửa lẻn vào.

Hàng trăm người dân bàng hoàng khi vụ án xảy ra

Phát hiện có người lạ đột nhập, chị Hòa hoảng hốt la lên và bị Thành dùng dao đâm bị thương ở tay. Sau khi giằng co và thoát khỏi tay Thành, chị Hòa chạy ra ngoài sân kêu cứu. Ở trong phòng, em họ chị Hòa là Nguyễn Thị Huyền Trang lúc này đã bị Thành khống chế, đâm chết.

Nghe thấy tiếng tri hô, ông Đỗ Công Hiếu cầm theo chiếc điếu cày chạy đến nhưng bị Thành dùng dao đe dọa sẽ giết chết tất cả. Ông Hiều vội vã báo CAP Yên Hòa. Nhận được thông tin, CAP Yên Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Lúc này Thành khóa cửa, cố thủ bên trong. Công an đã phải phá cửa phòng mới tiếp cận được đối tượng. Khi Công an ập vào, Thành dùng dao định tự sát nhưng đã bị khống chế. Nạn nhân Nguyễn Thị Huyền Trang được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngôi nhà trọ của nạn nhân nơi xảy ra vụ án


Đối tượng Vũ Văn Thành ngay sau đó được đưa về trụ sở CAQ Cầu Giấy. Tại đây, Thành nhất quyết không chịu khai báo điều gì ngoài họ tên của mình. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng đau lòng trên rất có khả năng xuất phát từ mối quan hệ tình cảm giữa hung thủ với nạn nhân.

Cách đây chừng 2 tháng, Thành có quen Trang. Sau một thời gian ngắn tán tỉnh, Trang đã nhận lời yêu Thành. Tuy nhiên sau đó, nhận thấy nhiều điểm không phù hợp giữa tính cách, lối sống, chị Trang đã chủ động cắt đứt mối quan hệ yêu đương.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc


Thành nhiều lần gọi điện thoại nhưng đều không thuyết phục, níu kéo được tình cảm của chị Trang. Trước khi vụ án xảy ra khoảng 2 ngày, Thành có đến thuê phòng tại một nhà nghỉ cách phòng trọ của nạn nhân vài trăm mét. Cho đến rạng sáng hôm nay, đối tượng đột nhập gây ra vụ trọng án kinh hoàng trên.


Hiện nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được CAQ Cầu Giấy tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo anninhthudo.vn