06:11 16/06/2014

Nửa đầu năm 2014, 12 'quan bà' Trung Quốc 'ngã ngựa'

Từ đầu năm tới nay, Kim Thu Phân - Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường thành phố Dương Châu - là “quan bà” thứ 12 bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp tỉnh và Trung ương điều tra.

Ngày 9/6, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc công bố thông tin, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường thành phố Dương Châu Kim Thu Phân hiện đang bị điều tra do liên quan đến vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm tới nay, Kim Thu Phân là “quan bà” thứ 12 bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp tỉnh và Trung ương điều tra.

 

Trong 12 người này có tới 6 người đảm nhận chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở huyện thị, gồm Phó Thị trưởng thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc Trịnh Hưng Hoa, Thị trưởng thành phố Cao Bình, tỉnh Sơn Tây Dương Hiểu Ba, Bí thư Huyện ủy Huyện Hội Xương, tỉnh Giang Tây Bác Xuân Vinh, Phó chủ tịch huyện Vô Vi tỉnh An Huy Uông Mai Cầm, Phó Tổng thư ký thành ủy thành phố Kinh Châu Trần Hồng, Phó Khu trưởng Khu Cảng Hạp, thành phố Nam Thông, Giang Tô Hoàng Nhã Hương; ngoài ra có 2 lãnh đạo cấp Vụ là Phó Cục trưởng Cục khoa học công nghệ thành phố Vũ Hán Triệu Hạnh Nga, nguyên thanh tra Hội chữ thập đỏ tỉnh Tứ Xuyên Văn Gia Bích.

 

Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường thành phố Dương Châu Kim Thu Phân, bị đồn là một trong những nhân tình của nguyên Thị trưởng thành phố Nam Kinh Lý Kiến Nghiệp. Ảnh: People.com.cn


Trong 4 người còn lại, ngoài Kim Thu Phân, 2 người là lãnh đạo cấp phòng, ban, một là Phó Cục Trưởng Cục dân chính thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang Kim Uyên, Bí thư Ban Kiểm tra Kỷ luật Cục Nhà ở và xây dựng thành phố Nội Giang, Tứ Xuyên Ngô Tiểu Hồng. Còn một người là của doanh nghiệp nhà nước, từng đảm nhận chức Phó Tổng giám đốc Chi nhánh Lô dầu Ngọc Môn, Công ty trách nhiệm cổ phần dầu khí Trung Quốc Dương Quốc Linh.

 

“Quan bà” trẻ tuổi nhất là Dương Hiểu Ba, sinh năm 1971. Dương Quốc Linh và Văn Gia Bích đều 60 tuổi, đều là lập hồ sơ điều tra sau khi đã nghỉ hưu.

 

Hiện 4 người (Dương Quốc Linh, Hoàng Nhã Hương, Kim Uyên, Văn Gia Bích) đã chuyển cho cơ quan tư pháp với tội danh nhận hối lộ và tham ô. 8 người khác vẫn đang trong quá trình điều tra.

 

Một quan chức của Phòng chống tội phạm cán bộ, thuộc Viện Kiểm Sát tối cao Trung Quốc cho biết, tỉ lệ tội phạm cán bộ nữ tăng nhanh rõ rệt. 5 năm trở lại đây, số quan chức là nữ giới phạm tội tăng lên hàng năm, số cán bộ nữ phạm tội trong 11 tháng đầu năm 2013 tăng so với cả năm 2009 là 33%, trong đó phần nhiều với tội danh tham ô, nhận hối lộ.



Tường Thu (P/v TTXVN tại Trung Quốc)