02:09 03/02/2012

Nữ sinh viên thoát chết dù rơi từ tầng 5

Đang phơi quần áo tại tầng 5 khu ký túc xá một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, nữ sinh 20 tuổi bất ngờ bị ngã rơi thẳng xuống đất. May mắn sọ não không bị tổn thương, nhưng nạn nhân bị gãy, vỡ xương ở nhiều vị trí.

 Đang phơi quần áo tại tầng 5 khu ký túc xá một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, nữ sinh 20 tuổi bất ngờ bị ngã rơi thẳng xuống đất. May mắn sọ não không bị tổn thương, nhưng nạn nhân bị gãy, vỡ xương ở nhiều vị trí.

Bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng chấn thương nhiều vùng trên cơ thể, sốc mất máu, sốc chấn thương. Cô nữ sinh bị gãy toàn bộ xương hàm trên, xương hàm dưới, xương chậu, xương đùi, tình trạng rất nặng, gây tụ máu sau phúc mạc.

Ngay lập tức các bác sĩ khoa Phẫu thuật bụng, Chấn thương chỉnh hỉnh, Phẫu thuật tạo hình hàm mặt... đã thực hiện phẫu thuật sắp xếp, tạo hình lại các đốt xương gẫy, vỡ, đồng thời, nạo vét được một lượng lớn máu tụ trong cơ thể. Nạn nhân được truyền đến hơn 10 lít máu vì mất máu quá nhiều. Sau đó, nữ sinh này được chuyển khoa Hồi sức cấp cứu điều trị.

Theo đánh giá của các bác sĩ, dù bị rơi từ tầng 5 nhưng may mắn bệnh nhân không bị vỡ sọ não. Tai nạn xảy ra ngay trước Tết nguyên đán, đến nay bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, sức khỏe đang dần hồi phục.



Theo vnexpress.net