04:08 06/04/2016

Nữ phóng viên bị tấn công khi ghi hình trực tiếp từ “làng thánh chiến”

Một nữ phóng viên người Italy cùng đoàn quay phim của cô đã bị một kẻ lạ mặt tấn công khi họ đang lên sóng truyền hình trực tiếp từ quận Molenbeek (Bỉ).



Một đoạn video được đăng tải trên mạng, ghi lại cảnh nữ phóng viên Giovanna Pancheri của công ty truyền thông Sky TG24 trong lúc đang lên hình tường thuật về một vụ biểu tình ngay tại Molenbeek đã bị một thanh niên mặc áo khoác chùm đầu màu xám và mũ đen phá đám buổi ghi hình. Nữ phóng viên đã né người tránh khỏi đòn tấn công của kẻ làm phiền và cố gắng thực hiện buổi ghi hình cho đến khi kết thúc, trong khi tên phá đám lấy tay đẩy camera và liên tục lọt vào khung hình.

Cô Giovanna Pancheri chia sẻ “có một nhóm 3 người cố tình đến chặn chúng tôi quay phim. Tôi đã giải thích với họ rằng chúng tôi đang phát sóng trực tiếp tin thời sự, nhung họ không nghe và cố lấy máy quay, cũng như đá người quay phim”.

Đây không phải là mâu thuẫn đầu tiên được ghi nhận giữa cánh truyền thông và người dân địa phương tại khu vực này. Ngay sau khi biết quận Molenbeek là nơi ẩn náu của nhiều tên khủng bố bị truy nã gắt gao, trong đó có tên Salah Abdeslam – nghi phạm chính của vụ tấn công đẫm máu Paris cuối tháng 11 năm ngoái, các đài truyền hình đã đua nhau tập kết tại đây để thu thập thông tin, làm phóng sự.

Hồng Hạnh (theo RT)