10:11 21/10/2015

Nữ hoàng Anh đón Chủ tịch Trung Quốc tại Điện Buckingham

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân ngày 20/10 đã tới dự tiệc chiêu đãi của Hoàng gia Anh do Nữ hoàng Elizabeth II tổ chức tại Cung điện Buckingham.

Xem video Nữ hoàng Anh đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Buckingham:



Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày (từ 19-23/10) tới Anh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân ngày 20/10 đã tới dự tiệc chiêu đãi của Hoàng gia Anh do Nữ hoàng Elizabeth II tổ chức tại Cung điện Buckingham. Tham dự tiệc chiêu đãi có 170 khách mời, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron, Bộ trưởng Tài chính George Osborne, Hoàng tử William cùng vợ, và nhiều quan chức Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Hoàng thân Philip - Công tước xứ Edinburg duyệt đội danh dự trong lễ đón chính thức.

Nữ hoàng Anh bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình

Phát biểu chào mừng Chủ tịch Trung Quốc, Nữ hoàng Anh nhấn mạnh chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Anh là một thời khắc đặc biệt quan trọng, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nữ hoàng Elizabeth II bày tỏ tin tưởng chuyến thăm này sẽ giúp củng cố thêm lòng tin và sự nồng ấm trong quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều năm tới.

Từ trái qua: Hoàng thân Philip, Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Bành Lệ Viện, Nữ hoàng Anh và Chủ tịch Tập Cận Bình tới tiệc chiêu đãi.

Nữ hoàng Anh, Chủ tịch Tập Cận Bình xem hiện vật Trung Quốc trong bộ sưu tập của Hoàng gia trưng bày tại Điện Buckingham.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc đã điểm lại quan hệ hợp tác giữa Anh và Trung Quốc ở những thời điểm lịch sử khác nhau, trước khi đề nghị nâng cốc chúc mừng Hoàng gia Anh và cụng ly cùng Nữ hoàng.

Nữ hoàng Elizabeth II cụng ly với ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc nâng ly với Công nương Catherine.

Chủ tịch Trung Quốc có cuộc gặp với Thái tử Charles tại một khách sạn ở London cùng ngày.

Chủ tịch Trung Quốc phát biểu trước Quốc hội Anh.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc cũng đã có bài phát biểu trước Quốc hội Anh, theo đó cam kết sẽ nỗ lực nâng quan hệ hợp tác giữa Anh và Trung Quốc lên "tầm cao mới".

Dự kiến, ông Tập Cận Bình cũng sẽ tới thăm dinh thự của Thủ tướng Cameron ở Phố Downing, và kết thúc chuyến công du "Xứ sương mù" bằng chuyến thăm thành phố nổi tiếng Manchester ở Tây Bắc nước Anh, vùng đất hiện đang thu hút nhiều dự án đầu tư từ Trung Quốc.

Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong Liên minh châu Âu (EU). Đặc biệt, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Anh ngày có xu hướng tăng trưởng ổn định. Trong năm 2014, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 15,3% và đạt 80,87 tỷ USD.

TTXVN/Tin Tức