09:21 23/09/2013

Nữ giám đốc lừa đảo hơn 40 tỷ đồng lãnh án chung thân

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bằng An (SN 1959, trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) cùng 5 đồng phạm về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội ngày 23/9 đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bằng An (SN 1959, trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) cùng 5 đồng phạm về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Các bị cáo có mặt tại tòa. Ảnh: vnexpress.net


5 đồng phạm gồm: Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1982) và Vũ Đức Quỳnh (sinh năm 1982) cùng quê Khoái Châu, Hưng Yên, Vũ Ngọc Bình (sinh năm 1986, ở Phú Xuyên, Hà Nội), Đỗ Văn Xương (sinh năm 1957, ở Nam Định), Trần Đức Phúc (sinh năm 1948, ở Nam Định).


Bị cáo Nguyễn Thị Bằng An (nguyên giám đốc công ty cổ phần Bằng An) đã xin được xử vắng mặt với lý do đang phải chữa trị, sức khỏe yếu không thể đến tòa. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã chấp nhận xử vắng mặt bị cáo này.


Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu cá nhân và chữa bệnh, bà An đã nhờ Nguyễn Thanh Thủy làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủy đã gặp Vũ Đức Quỳnh và rủ Bình, Xương, Phúc cùng tham gia làm giấy tờ giả.


Từ tháng 6/2009 - 4/2011, qua các khâu trung gian, bà An đã thuê làm giả 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng số tiền phải chi trả cho số giấy tờ này là 530 triệu đồng. Bà An đã dùng 9 tờ giấy giả để lừa vay tiền của 8 bị hại với số tiền hơn 40 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bà An đã đổi chỗ ở, cắt đứt mọi liên lạc.


Ngoài hành vi lừa đảo trên, Viện kiểm sát còn xác định khi làm giám đốc, bà An được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cấp đất để thực thi dự án xây dựng trường dân lập văn hóa nghệ thuật và trung tâm dạy nghề Bằng An. Để huy động vốn, bà An đã làm thủ tục để đưa ông Nguyễn Đình Chiến (nguyên giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại Bắc Hà) giữ chức chủ tịch HĐQT công ty Bằng An.


Bà An đã đưa cho Nguyễn Đình Chiến 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, ông Chiến dùng 2 giấy chứng nhận để lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng của trường đại học Nguyễn Trãi. Trước đó vào ngày 15/8/2011, ông Chiến đã bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao xử phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Sau khi nghị án, Tòa đã tuyên phạt bị cáo An lĩnh án tù chung thân cho 2 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 18 tháng tù treo đến 36 tháng tù giam về cùng tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.



Kim Anh