09:00 28/09/2011

NTC chiếm hải cảng ở Sirte

Lực lượng của Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) ở Libi ngày 27/9 đã chiếm được hải cảng nằm ở phía đông thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi.

Lực lượng của Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) ở Libi ngày 27/9 đã chiếm được hải cảng nằm ở phía đông thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi. Hãng tin AFP dẫn lời Chỉ huy lữ đoàn Zintan, ông Mustafa bin Dardef, xác nhận NTC đang kiểm soát hải cảng này sau các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra suốt đêm 26/9.

Lực lượng NTC ở ngoại ô thành phố Bani Walid của Libi ngày 27/9.

Đây được xem là một thắng lợi chiến lược đối với NTC khi lực lượng này đang nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố Sirte. Các tay súng của NTC đã bao vây Sirte từ ba hướng đông, tây, nam và đã sẵn sàng cho cuộc tấn công tổng lực vào trung tâm thành phố, nơi có nhiều boongke và hàng phòng thủ của lực lượng trung thành với ông Kadhafi.

Cùng ngày, ông Mustafa el-Huni, quan chức cấp cao NTC cho biết chính quyền mới ở Libi đã quyết định hoãn thành lập chính phủ chuyển tiếp cho tới khi toàn bộ đất nước được giải phóng khỏi lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Kadhafi.

* Liên quan đến tình hình Xyri, phát biểu tại Khóa họp thứ 66 của ĐHĐ LHQ ngày 27/9 tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng Xyri Walid Al-Moualem kêu gọi chấm dứt sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của nước này, đồng thời khẳng định nhân dân Xyri “quyết tâm bác bỏ mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài”.

Ông Al-Moualem cáo buộc phương Tây đang âm mưu dùng các cuộc biểu tình ở Xyri làm “cái cớ để can thiệp” vào công việc nội bộ của nước này. Ông cũng tuyên bố trong vài tháng tới, Xyri sẽ thúc đẩy thực thi chương trình cải cách toàn diện thông qua đối thoại dân tộc. Bên cạnh đó, ông bày tỏ cảm ơn các quốc gia đã đứng bên cạnh nhân dân Xyri trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

Lê Hải - TTG