01:11 11/01/2016

NSND Trà Giang trưng bày triển lãm tranh “Mùa Xuân”

“Mùa Xuân” là chủ đề triển lãm tranh cá nhân thứ hai của NSND - diễn viên điện ảnh Trà Giang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh từ ngày 10/1 đến 17/1.

NSND Trà Giang và Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM Dương Cẩm Thúy bên bức tranh “Cổng làng Đường Sơn”.

Tại triển lãm trưng bày 30 bức tranh sơn dầu do Trà Giang sáng tác trong thời gian từ năm 2011 đến tháng 1/2016.


Đã 15 năm nay hội họa là một phần trong cuộc sống của người nữ nghệ sĩ tài sắc một thời của điện ảnh Việt Nam. NSND Trà Giang tâm sự: “Mùa Xuân mang lại sự tươi mới, hạnh phúc và là sự bắt đầu nhịp sống mới. Trong những chuyến đi tôi bắt gặp những cảm xúc mới từ không gian xung quanh, từ hoa lá, có cây, núi sông quê hương, những khoảng khắc chuyển mùa của thiên nhiên”.


Qua các tác phẩm sơn dầu khổ trung bình là 80x80, 70x90, 60x80 và lớn nhất là 80x140 cm, có thề thấy những chặng đường mà tác giả đã đi qua. Đó là “Núi Ấn – Sông Trà” (2011) từ quê hương Quảng Ngãi, “Bên kia Hội An”, “Biển Phú Quốc” (2012), mới hơn là “Đường lên Ba Tơ”, “Sa Pa trong sương” (2014). Năm 2015 trong dịp ra Hà Nội Trà Giang đã “ghi lại” những cảnh sắc quen thuộc gắn liền với tuổi trẻ của mình như “Mùa đông Hà Nội”, “Cổng làng Đường Lâm”, “Cây đa, cổng làng”… Riêng bức tranh “Sương trên lá đỏ” chị vừa sáng tác xong trong mấy ngày qua để kịp triển lãm. Trong các tác phẩm của Trà Giang còn rất nhiều những bức tranh về hoa, biểu tượng của Mùa Xuân.


Tranh của họa sĩ Trà Giang hiện có trong bộ sưu tập của một số tư nhân trong và ngoài nước như Nga, Tiệp, Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Australia, Hồng Kông… Người mua tranh của chị đa phần ở Miền Bắc, có lẽ với họ NSND Trà Giang luôn là ký ức đẹp gắn liền với những bộ phim sáng giá một thời của điện ảnh Việt Nam.


H. Minh