01:14 18/01/2018

NSND Trà Giang khai mạc triển lãm ‘Qua miền Tây Bắc’

​Ngày 18/1, nghệ sĩ nhân dân (NSND), họa sĩ Trà Giang đã khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ III với chủ đề “Qua miền Tây Bắc” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại triển lãm, bà Mã Thanh Cao, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, cho biết dù đã ở tuổi 75 nhưng NSND Trà Giang vẫn nỗ lực cống hiến cho đời những tác phẩm hội họa sống động, đầy niềm tin yêu đời và lạc quan vào cuộc sống.


“Nhìn thấy những bức tranh của nghệ sĩ Trà Giang là tôi lại có cảm giác như được sống lại trong không gian và khung cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Bởi những bức tranh này đã chạm tới những xúc cảm sâu thẳm trong trái tim mỗi con người”, bà Mã Thanh Cao cho biết.

Những cảnh sắc thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ tại triển lãm của NSND Trà Giang.

Theo NSND Trà Giang, thông qua triển lãm này, bà muốn trải lòng mình với những vùng miền của Tổ quốc mà bà đã có cơ hội đi qua. Các tác phẩm triển lãm lần này được vẽ bằng niềm đam mê và cũng là lời tri ân của bà đối với khán giả cả nước từ khi NSND Trà Giang còn hoạt động điện ảnh cho đến nay là một họa sỹ.


Triển lãm cá nhân lần này giới thiệu 30 bức tranh sơn dầu được NSND Trà Giang thực hiện từ năm 2016 – 2017. Đây là những tác phẩm được tác giả thực hiện trong chuyến đi cùng đoàn quay phim đến với vùng núi Tây Bắc. Trong đó, có 16 bức tranh phong cảnh thiên nhiên, hoa, lá với từng bố cục, gam màu sắc rất riêng như tác phẩm: “Thung lũng đỏ”, “Ba bông hồng”; “Trước gió”…


​Từ năm 2001 đến nay, NSND Trà Giang dành nhiều thời gian cho lĩnh vực hội họa và đã thực hiện các cuộc triển lãm như: Triển lãm cá nhân lần 1 năm 2006 với chủ đề “Hè về”; triển lãm lần 2 vào năm 2016 với chủ đề “Mùa xuân”.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức