10:09 21/10/2018

'Nóng' vụ tống tiền cán bộ văn phòng Quốc hội, nữ sinh 21 tuổi ném con từ tầng 31

Hai kẻ nhắn tin đe doạ tống tiền cán bộ văn phòng Quốc hội một số địa phương đã bị bắt, nữ sinh 21 tuổi ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm (Hà Nội), 4 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh chết trong tư thế treo cổ; là những vụ việc đang được dư luận quan tâm đặc biệt.

Bắt giữ hai kẻ nhắn tin tống tiền cán bộ văn phòng Quốc hội

Chú thích ảnh
  Đối tượng Ngô Xuân Tùng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoài Nam/Báo Tin tức

Mấy ngày qua, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội một số địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sóc Trăng… nhận được tin nhắn với mục đích khủng bố, đe doạ tống tiền với nội dung: “Có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu. Nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và số tài khoản 060195701256 mở tại Ngân hàng Sacombank. Nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời".

Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra truy xét các đối tượng.

Qua quá trình theo dõi, công an đã phát hiện và ra lệnh bắt giữ, khám xét khẩn cấp Lê Văn Thành và Ngô Xuân Tùng về hành vi nhắn tin đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Chú thích ảnh
Tang vật của 2 đối tượng Tùng và Thành được Bộ Công an thu giữ. Ảnh: Hoài Nam/Báo Tin tức

Sáng 19/10, Bộ Công an đã bắt giữ Ngô Xuân Tùng (SN 1988, quê Thái Nguyên, tạm trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Lê Văn Thành (SN 1988, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nữ sinh 21 tuổi ném con từ tầng 31

Tối 18/10, một nữ sinh ném con từ tầng 31 xuống sân chung cư Linh Đàm (Hà Nội) đã khiến người dân ở đây hốt hoảng. Mặc dù nữ sinh khai đứa bé đã chết nên mới vứt bỏ, nhưng nhiều người vẫn cho rằng, hành động đó của người mẹ là khó chấp nhận.
 
Như thông tin báo chí nêu, cảnh sát đã xác định nghi phạm ném bé sơ sinh trước sảnh chung cư là cô gái 21 tuổi (quê Quảng Bình), sinh viên đại học năm thứ 4 của một trường đại học tại Hà Nội. 

Bước đầu tại cơ quan công an, cô gái đã khai nhận, vào tối 18/10, sau khi sinh con, thấy cháu bé không khóc, thở nên cho vào túi bóng ném từ cửa thông gió nhà vệ sinh của căn phòng từ tầng chung cư xuống đất.

Vụ việc còn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Theo quy định của pháp luật hiện nay, nếu cơ quan công an xác định cháu bé tử vong sau khi bị ném xuống đất thì nữ sinh này sẽ phải đối diện với tội "Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ" theo điều 124 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Trường hợp vứt bỏ con khi cháu bé đã tử vong trước đó thì phạm tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo điều 319, Bộ luật hình sự 2015.

Cả 4 người trong một gia đình chết trong tư thế treo cổ

Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh khi người dân phát hiện hai vợ chồng và hai con chết trong tư thế treo cổ.

Hiện công an huyện Kỳ Anh đang phối hợp với cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 20/10, một số người dân phát hiện 4 người trong một gia đình gồm: chồng Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1989), vợ Nguyễn Thị Huyền Thanh (sinh năm 1994), con trai Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2012), con gái Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 2014) trú ở thôn Minh Châu xã Kỳ Hợp (Kỳ Anh) bị chết trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Kỳ Anh đã triển khai lực lượng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ việc. Cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh đã đến trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)