08:04 19/08/2018

‘Nóng’ vụ hai vợ chồng ở Hưng Yên bị sát hại, một doanh nghiệp dọa truy sát giám đốc VTV9

Hai vợ chồng ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bị sát hại trong đêm; Công ty Smartland đe dọa truy sát giám đốc, phóng viên VTV9 vì cho rằng phóng sự đã phát trên VTV9 sai sự thật; phát hiện gần 100 quả đạn pháo nằm dưới lòng đất khi thi công Công trình cải tạo nâng cấp Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi; là những vấn đề dư luận quan tâm tuần qua.

Điều tra vụ sát hại hai vợ chồng tại Hưng Yên

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ sát hại hai vợ chồng trong đêm ở phường Hồng Châu, TP Hưng Yên.

Trước đó, như thông tin báo chí đã nêu, khoảng 0h30 ngày 17/8 tại số nhà 6 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Ảnh có tính chất minh họa.

Một kẻ lạ mặt khoảng 30 tuổi, cao 1m70, dáng người to, đội mũ lưỡi trai đen đã đột nhập vào nhà sát hại hai vợ chồng anh Đặng Văn Trường (sinh năm 1977), chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1978). Sau khi gây án, hung thủ đã cầm hung khí chạy theo cửa ngách ra sân rồi đu theo cành cây nhãn, nhảy qua tường rào thoát thân.

Vụ việc đã được phát hiện khi người dân ở xung quanh nghe tiếng kêu cứu của em Đặng Văn Sơn, 16 tuổi, là con trai lớn của vợ chồng nạn nhân. Tại hiện trường, anh Trường chết trong phòng ngủ ở tầng một với nhiều vết thương trên người.

Chị Hoa bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị. Đến khoảng 8 giờ ngày 17/8, chị Hoa cũng đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Công ty Smartland đe dọa truy sát giám đốc, phóng viên VTV9

Như thông tin báo chí đã nêu, ngày 12/8 VTV9 phát sóng phóng sự "Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - Người tham gia mất trắng" nói về hoạt động kinh doanh lừa đảo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thái Tuấn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Phát triển địa ốc Greenland và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển dự án bất động sản Smartland (Công ty Smartland).

Sau khi phóng sự phát sóng, ngày 15/8 Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 001/2018/SML của Công ty Smartland do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vũ Đức Tĩnh ký về việc yêu cầu gỡ phóng sự, đính chính thông tin và đe dọa truy sát gia đình Giám đốc VTV9, truy sát cán bộ, nhân viên liên quan đến phóng sự vì cho rằng phóng sự đưa tin sai sự thật. 

Nhận thấy sự đe dọa của lãnh đạo Công ty Smartland là nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, có thể không chỉ dừng lại ở lời đe dọa suông nên sáng 17/8, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ (VTV Cần Thơ) đã gửi văn bản đến Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị chỉ đạo xác minh làm rõ, xử lý theo pháp luật hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo Công ty Smartland.

Phát hiện kho đạn pháo trong sân Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Trong quá trình thi công Công trình cải tạo nâng cấp Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đơn vị thi công đã phát hiện kho đạn cối với khoảng 100 quả đạn pháo cối các loại nằm dưới lòng đất.

Chú thích ảnh
Ảnh có tính chất minh họa. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Công trình cải tạo nâng cấp Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi (do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thực hiện) bắt đầu thi công từ ngày 14/8.

Ngày 17/8, trong quá trình đào móng công trình, đơn vị thi công đã phát hiện có đạn. Ngay sau đó đơn vị thi công đã dừng việc đào móng, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Đến sáng 18/8, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã rà soát, kiểm tra, đào và thu gom số đạn pháo đưa đi xử lý. Để đảm bảo an toàn, lực lượng Công binh đã tiến hành rà soát toàn bộ khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi để đề phòng còn đạn pháo sót lại.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)