09:05 02/09/2018

Nóng tuần qua: Nước mắt tiếc nuối sau loạt đá luân lưu của đội tuyển Olympic Việt Nam

Thất bại đáng tiếc của Đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận tranh Huy chương Đồng tại ASIAD; Bắt đối tượng phản động Lê Quốc Bình cùng nhiều vũ khí “nóng”; Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Thanh Hóa tử vong khi đi công tác ở TP Hồ Chí Minh; là những vấn đề được dư luận quan tâm đặc biệt trong tuần qua.

Nhiều CĐV đã rơi nước mắt sau loạt đá luân lưu của đội tuyển Olympic Việt Nam

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã kết thúc hành trình của mình ở ASIAD 2018 bằng thất bại đáng tiếc trước UAE ở trận tranh Huy chương Đồng sau khi để thua ở loạt sút luân lưu 11m với tỷ số 3-4.

Chú thích ảnh
Cổ động viên khóc khi Olympic Việt Nam thất bại trên loạt đá luân lưu đầy may rủi. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tiếc nuối, đó là cảm nhận chung của người hâm mộ, đặc biệt sau khi các tuyển thủ đã nỗ lực gỡ hòa 1-1 và tạo ra nhiều cơ hội trong 90 phút thi đấu chiều 1/9. 

Nhiều cổ động viên đã rơi nước mắt. Tuy nhiên, với người hâm mộ nước nhà, với những gì đội tuyển đã thể hiện trong những ngày qua, và với vị trí top 4 đội bóng mạnh nhất châu Á trong giải đấu lần này đã là một kỳ tích. 

Và, dù thất bại trong trận đấu tranh Huy chương Đồng, nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam đã "giành chức vô địch trong lòng người hâm mộ”. Đúng như HLV Park Hang Seo đã bày tỏ sau trận đấu: "Tôi tự hào về các cầu thủ của mình, những người đã cống hiến hết mình, đã chiến đấu kiên cường và quả cảm trước một đối thủ mạnh. Thất bại luôn đáng tiếc nhưng họ có thể ngẩng cao đầu sau những gì đã thể hiện và tôi muốn cảm ơn họ về những cống hiến tuyệt vời ở giải đấu này”.

Bắt đối tượng phản động Lê Quốc Bình cùng nhiều vũ khí “nóng”

Theo thông tin từ Bộ Công an, đối tượng Lê Quốc Bình tham gia vào tổ chức phản động Việt Tân, vượt biên từ Campuchia mang theo nhiều vũ khí và tài liệu về Việt Nam nhằm chống phá Nhà nước.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Lê Quốc Bình. Ảnh: Phạm Kha/TTXVN

Chiều 30/8, các lực lượng Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã tiến hành khám xét nơi ở đối tượng Lê Quốc thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Đối tượng này cũng đã bị bắt trước đó. 

Khám xét nơi ở của đối tượng này, lực lượng chức năng đã thu giữ một môtô phân khối lớn, 2 súng quân dụng, 7 súng hơi, hơn 500 viên đạn cùng nhiều tài liệu có nội dung phản động chống phá Nhà nước.

Lực lượng chức năng còn phát hiện hai giấy thông hành xuất cảnh mang tên Lê Quốc Bình. Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Quốc Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Thanh Hóa tử vong khi đi công tác ở TP Hồ Chí Minh

Theo thông tin báo chí đã đưa, trong thời gian đi công tác tại TP Hồ Chí Minh, vào khoảng 14h chiều ngày 31/8, ông Lê Minh Thông, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Thanh Hoá được phát hiện tử vong tại một khách sạn. 

Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã cùng gia đình ông Thông vào TP Hồ Chí Minh để phối hợp với các cơ quan chức năng làm các thủ tục pháp y và nhận thi thể ông Thông đưa về quê mai táng.

Ông Lê Minh Thông có trình độ tiến sĩ kinh tế. Trước khi về làm Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ, ông Thông từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia. Đồng thời, ông Thông là đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)