09:14 17/09/2017

‘Nóng’ tuần qua: Dùng tiền lẻ qua trạm thu phí BOT và tử tù vượt ngục

Nhiều lái xe tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT đường tránh TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và tử tù vượt ngục là những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Liên tiếp lái xe dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT 

Trong vòng một tuần, tại trạm thu phí BOT đường tránh TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 3 lần lái xe dùng tiền mệnh giá từ 200 đồng - 500 đồng mua vé qua trạm. Đó là: chiều 15/9, sáng 12/9 và chiều 9/9. Sự việc xảy ra vào các khung giờ cao điểm khiến giao thông đoạn qua Quốc lộ 1A, đoạn gần trạm thu phí ách tắc. 

Trong đó, chiều 9/9, việc nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm khiến Quốc lộ 1 ùn tắc kéo dài đã khiến trạm thu phí cũng buộc phải xả trạm để thông xe.

Lái xe sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT tuyến tránh TP Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Việc lái xe dùng tiền lẻ là do họ bức xúc trước việc trạm thu phí đường tránh Biên Hòa thu giá cao (từ 35.000 đồng/lượt/xe - 180.000 đồng/lượt/xe), vị trí đặt trạm chưa hợp lý. Thời gian qua, để không phải mất tiền vé qua trạm, hàng loạt phương tiện đã chạy vào các tuyến đường dân sinh thuộc xã Trung Hòa, Tây Hòa (huyện Trảng Bom) khiến đường bị băm nát, gây mất an toàn giao thông. 

Trước việc phản đối các trạm thu phí BOT, mới đây chủ đầu tư tuyến tránh TP Biên Hòa đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Đồng Nai đề nghị miễn, giảm phí qua trạm cho người dân sống gần khu vực đặt trạm thu phí. 

Thời gian gần đây, nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT để phản đối sự bất hợp lý một số dự án BOT như đường tránh thị xã Cai Lậy, Quốc lộ 5. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đã tạm ngừng thu phí tại trạm BOT Cai Lậy. Ngày 8/9, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cũng đã họp bàn đưa ra các giải pháp tháo gỡ tình trạng này trên tuyến Quốc lộ 5.

Hai tử tù bỏ trốn đã bị bắt trở lại

Sau 6 ngày đêm hai tử tù là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình vượt ngục, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị địa phương đã bắt giữ thành công và đưa hai đối tượng trở lại Trại giam T16.

Cụ thể, rạng sáng 17/9, một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với Công an Hòa Bình đã vây bắt thành công tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình khi hắn đang trốn ở khu rừng núi gần Hang Kia, Pà Cò, thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Nguyễn Văn Tình (bên phải) và Lê Văn Thọ. Ảnh: TTXVN phát

Như vậy, sau gần 8 tiếng đồng hồ kể từ khi đồng phạm của Nguyễn Văn Tình là Lê Văn Thọ bị bắt thì Tình đã sa lưới. Trước đó, Lê Văn Thọ đã bị bắt tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khi đối tượng đang lẩn trốn tại đây.

Hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình được giam chung một buồng tại Trại giam T16 của Bộ Công an. Rạng sáng 11/9, Thọ và Tình đã phá cùm, khoét tường buồng giam chui ra ngoài, leo lên tường trại giam đu dây vượt ra ngoài bỏ trốn.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, 37 tuổi, ở Thanh Hà, Hải Dương) có 4 tiền án về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản... Tháng 5/2017, Lê Văn Thọ bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên phạt mức án tử hình vì phạm các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết án tử hình ngày 27/4/2017 về tội mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây mua bán 170 bánh heroin giấu trong các bình gas công nghiệp. 

Hoàng Linh/Báo Tin Tức (Tổng hợp)