07:17 03/07/2014

'Nóng' tiếp sức thí sinh tại TP.HCM

Hiện, các thí sinh từ các tỉnh đổ về TP Hồ Chí Minh khá đông để bước vào kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014, chính vì thế, tất cả lực lượng sinh viên tình nguyện cũng đã tập trung lực lượng để đón, giúp đỡ các thí sinh ở các tỉnh xa về thành phố.

Hiện, các thí sinh từ các tỉnh đổ về TP Hồ Chí Minh khá đông để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014, chính vì thế, tất cả lực lượng sinh viên tình nguyện tham gia chương trình tiếp sức mùa thi cũng đã tập trung lực lượng tại các nhà ga, bến xe, cổng trường, trạm xe buýt… để đón, giúp đỡ các sĩ tử ở tỉnh xa.


Nhiều nét mới


Ông Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh, cho biết đây là năm thứ 18 chương trình tiếp sức mùa thi (TSMT) được tổ chức nhằm hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh, phụ huynh từ các tỉnh xa về TP Hồ Chí Minh dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ). Theo đó, các sinh viên tình nguyện sẽ giúp các em an tâm hơn khi đi tìm địa điểm thi, nơi ăn chốn ở và giảm thiểu những tình trạng đáng tiếc xảy ra với thí sinh.


Điểm mới nhất của chương trình TSMT năm nay là đơn vị tổ chức đã phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) sử dụng tổng đài 1068, để tư vấn cho phụ huynh, thí sinh các thông tin cần thiết trong suốt kỳ thi tuyển sinh. Song song đó, để giúp các thí sinh an tâm đi lại, ban tổ chức còn phối hợp với Đoàn phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện hoạt động “Mỗi đoàn viên cảnh sát giao thông – một tình nguyện viên tiếp sức mùa thi” tại các điểm tuyển sinh. Ngoài ra, ban tổ chức còn triển khai thêm điểm trực mới tại trạm xe buýt Bến Thành; 15 tuyến xe buýt luôn có sinh viên tình nguyện túc trực để tư vấn, kịp thời hỗ trợ thí sinh, phụ huynh...


Các sinh viên tình nguyện làm xe ôm để hỗ trợ đưa thí sinh ngoại tỉnh đi tìm địa điểm thi tại TP Hồ Chí Minh


Để công tác TSMT đạt hiệu quả tốt, theo ông Dũng, trước khi diễn ra kì thi, ban tổ chức chương trình đã tăng cường thực hiện công tác truyền thông chương trình đến các trường trung học phổ thông, thông qua việc dán poster giới thiệu chương trình tại hơn 1.000 trường THPT từ Thanh Hóa tới Cà Mau. Đồng thời in thông tin chương trình, số điện thoại đường dây nóng trên giấy báo dự thi của các thí sinh dự thi tại TP Hồ Chí Minh để các thí sinh biết nhiều hơn về chương trình.


Bạn Lê Bảo Long, sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân, cho biết: “Cứ mỗi mùa tuyển sinh ĐH, CĐ tới tôi lại liên tưởng đến những ngày đầu tiên vào thành phố dự thi với bao sự bỡ ngỡ, lo lắng. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân tới thành phố, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các anh chị sinh viên tình nguyện TSMT tại bến xe và các điểm thi. Điều này đã giúp tôi tự tin hơn, vững vàng hơn trước kì thi khó khăn. Vì vậy, ngay sau khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi đã tìm đến với chương trình TSMT để tiếp tục giúp đỡ cho những bạn đi sau mình”.


Sẵn sàng đón thí sinh


TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có lượng thí sinh dự thi ĐH, CĐ đông nhất với hơn 531.000 lượt trong ba đợt. Chính vì vậy, nơi ăn, chỗ ở luôn được xem là áp lực lớn, là mối quan tâm hàng đầu của thí sinh khi về thành phố. Để giúp các thi có được những chỗ ở an toàn, giá rẻ ngay từ sớm Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố đã đi khảo sát tìm nguồn giúp thí sinh và phụ huynh khi đến thành phố sẽ không lo thiếu chỗ ở.


Các bạn sinh viên tình nguyện sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà ngay tại bến xe, nhà ga, công trường thi...


“Hiện lực lượng tình nguyện viên đã có mặt tại các địa điểm “nóng” như: Bến xe Miền Đông, Miền Tây, Bến xe An Sương, Ga Sài Gòn, ngã tư Thủ Đức… để đón và tư vấn, hướng dẫn đường đi, điểm thi và giới thiệu các chỗ trọ giá rẻ và an toàn cho thí sinh và phụ huynh. Khi tới thành phố, nơi ăn chốn ở được xem là nhu cầu thiết yếu của thí sinh và phụ huynh, vì vậy cách đây ba tháng, trung tâm đã cho các bạn sinh viên đi khảo sát tình hình nhà trọ. Vừa qua, trung tâm đã tích cực tìm chỗ trọ giá rẻ với giá thuê chỉ từ 10.000 - 80.000 đồng/người để giới thiệu cho các thí sinh. Trong đó có hàng ngàn chỗ miễn phí dành cho các bạn thí sinh và phụ huynh về thành phố dự thi”, ông Dũng cho biết.


Theo ông Dũng, từ ngày ra quân đến nay, đã có hơn 118.908 lượt thí sinh và phụ huynh được tư vấn hỗ trợ, giúp đỡ, có gần 32.411 chỗ trọ được giới thiệu cho thí sinh trong đó có 4.954 chỗ trọ miễn phí, đã phát 380.000 bản đồ thành phố và bản đồ xe buýt, 200.000 cẩm nang, 60.000 vé xe buýt cho các thí sinh...…. Ngoài ra, để hỗ trợ tối đa cho các bạn thí sinh, ngay từ cuối tháng 6, thời điểm mà lượng thí sinh, phụ huynh đổ về thành phố tăng cao, nhiều điểm trực bắt đầu tổ chức tăng ca, kéo dài thời gian tiếp sức từ 3 giờ sáng đến 22 giờ đêm.



Bài, ảnh: Hoàng Tuyết