04:06 15/04/2018

‘Nóng’ nhà trên 700 triệu đồng sẽ bị đánh thuế tài sản, bắt khẩn cấp tài xế lái xe kéo lê người trên phố

Nhà trên 700 triệu đồng, ô tô trên 1,5 tỷ đồng có thể sẽ bị đánh thuế tài sản; tài xế xe bán tải sau khi gây tai nạn đã kéo lê người trên phố; cô giáo mầm non hỏi học sinh “là thú hay người” thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Nhà trên 700 triệu đồng có thể bị đánh thuế tài sản

Bộ Tài chính đang xây dự dự thảo Luật Thuế tài sản. Theo đó, Bộ đang cân nhắc và sẽ lấy ý kiến việc đánh thuế tài sản đối với sở hữu nhà, đất, tàu bay, ôtô và du thuyền.

Khách hàng tham quan mô hình một dự án bất động sản. Ảnh minh họa: TTXVN

Thông tin tại cuộc họp mới đây, Bộ Tài chính đề xuất với nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên có thể sẽ bị đánh thuế tài sản ở mức 0,4%.

Bộ Tài chính giải thích cụ thể, với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì một căn nhà có giá trị 800 triệu đồng sẽ bị đánh thuế với phần giá trị 100 triệu đồng.

Bộ Tài chính cũng tính đến việc đề nghị đánh thuế tài sản đối với tàu bay, du thuyền, ô tô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên.
Dự thảo Luật này sẽ được công bố rộng rãi, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương... Sau đó, sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ, đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội.

Tuy nhiên, khi đề xuất được đưa ra đã thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi điều này sẽ tác động trực tiếp đến thị trường nhà đất và người mua nhà. Có ý kiến chuyên gia cho rằng, việc này cần cân nhắc thận trọng, tránh thuế chồng thuế, tạo gánh nặng cho dân.

Lái xe bán tải đâm xe máy rồi kéo lê người trên phố

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Dương (SN 1974, trú tại khu vực Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy).

Vũ Hoàng Dương là lái xe ô tô bán tải đâm và kéo lê người đi xe máy ở ngã 6 Ô Chợ Dừa ngày 11/4.

Trước đó, theo thông tin báo chí đã nêu, tối ngày 11/4, tại đoạn ngã 6 đường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Vũ Hoàng Dương điều khiển xe ô tô bán tải hiệu biển kiểm soát 29C-817.27 đã đâm vào xe máy mang biển kiểm soát 14-P4.7473 của anh Đỗ Mạnh Đ. khiến cả người điều khiển và phương tiện bị lọt vào gầm ô tô.

Sau khi gây tai nạn, Dương không chịu dừng lại mà tiếp tục phóng đi, anh Đ. cùng chiếc xe máy do kẹt lại nên bị ô tô kéo lê hàng trăm mét.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đề nghị đình chỉ cô giáo mầm non hỏi học sinh “là thú hay người”

Trong khi vụ việc về một cô giáo ở Hải Phòng bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại chứng kiến vụ việc khác diễn ra gay trung tâm TP Hồ Chí Minh về cô giáo mầm non hỏi học sinh “là thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô…”.

Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Chủ tịch UBND Quận 1 đình chỉ cô giáo Trần Thị Bích Ngọc, giáo viên tại lớp Lá 1, Trường Mầm non 30/4 liên quan đến sự việc phụ huynh phản ánh cô Ngọc có hành vi bạo hành trẻ.

Không chỉ có hành vi bạo hành trẻ, cô Ngọc còn có những lời lẽ xúc phạm trẻ. Như thông tin báo chí đã nêu, sự việc này xảy ra ở lớp Lá 1 trường Mầm non 30/4 (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Theo đoạn clip ghi lại, cô Ngọc đã có những lời lẽ gây bức xúc dư luận khi hỏi trẻ là “người hay thú”, “là thú hay người”...

Ở một diễn biến khác, bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4 cho biết, cô Ngọc là giáo viên lâu năm, công tác hơn 30 năm và clip đăng tải trên mạng là sự việc xảy ra từ năm ngoái, không phải xảy ra tại lớp Lá 1 hiện tại của trường.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)