09:08 23/09/2018

‘Nóng’ làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở Đê La Thành, 7 người chết tại lễ hội âm nhạc 

Đã có hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở khu vực phố Đê La Thành ngày 17/9; có 7 người chết do sốc ma tuý tại một lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây; một ông bố nhốt 3 con mình rồi đòi tự thiêu; là những vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận trong tuần qua.

Cháy lớn khu vực phố Đê La Thành gần Bệnh viện Nhi Trung ương

Hôm qua 22/9, cơ quan chức năng đã có kết quả bước đầu về công tác pháp y, khám nghiệm đối với hai nạn nhân bị phát hiện tử vong trong vụ cháy nhà ở phố Đê La Thành, Hà Nội.

Theo đó, cơ quan chức năng đã xác định hai nạn nhân là đôi vợ chồng quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ, thuê trọ gần sát Bệnh viện Nhi Trung ương để trông con đang điều trị.

Hiện Cơ quan điều tra đã mời ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, chủ dãy nhà trọ bị cháy, cũng là nơi phát hiện hai thi thể) đến làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan trong vụ cháy.

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành ghi lời khai của những hộ dân xung quanh và những người liên quan, đồng thời làm việc với Bệnh viên Nhi Trung ương, xác định có một cháu bé (SN 2018) đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Thời gian từ chiều tối ngày 17/9 (thời điểm xảy ra vụ cháy) đến nay không thấy ai vào chăm sóc cho bé và không liên lạc được bằng điện thoại. 

Trước đó, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại khu vực phố Đê La Thành, Hà Nội. Như báo chí đã đưa tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17 giờ 58 phút ngày 17/9. Lửa bùng phát sau nhà số 889 phố Đê La Thành, sau đó lan ra 8 nhà liền kề ở khu vực dốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Vụ cháy đã khiến 19 căn nhà với 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Vụ cháy xảy ra đã khiến hàng trăm người dân hoảng hốt bỏ chạy. Khu vực bị cháy có kết cấu phức tạp, gồm nhiều gian nhà trọ cơi nới bằng vật liệu dễ cháy như mái tôn lót xốp khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Phải mất nhiều giờ đồng hồ, các lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Hai ngày sau vụ cháy, khói đen lại xuất hiện trở lại tại hiện trường nhưng đã ngay lập tức được các lực lượng chức năng dập tắt.

7 người chết trong lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội

Chiều 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với Lê Thái Sơn (sinh năm 1992, trú tại phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn ở những nơi đông người, được quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Mạnh Duy (19 tuổi, ở ngõ 160 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) về hành vi “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”.

Lê Thái Sơn là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng tại Công viên nước Hồ Tây vào tối 16/9. Tại sự kiện này đã xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng khi có 7 nạn nhân tử vong, 5 nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do sốc ma túy.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, Lê Thái Sơn phải chịu trách nhiệm về cái chết của 7 nạn nhân.

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” và “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an đã thu giữ được một số túi nilon chứa ma túy ketamine và nhiều vật dụng nghi vấn chứa ma túy tổng hợp, cùng hàng trăm quả bóng cười đã sử dụng.

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn kết nối Á Châu cùng một đơn vị khác “hợp tác” bán “bóng cười” (khí N2O – một loại chất nguy hiểm) tại đêm nhạc nói trên.

Bố nhốt 3 con trong nhà đòi tự thiêu 

Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1982, trú xã Mỹ Thủy) để làm rõ về việc đốt nhà, đòi tự thiêu cùng 3 con nhỏ.

Trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Văn Quân đã đánh vợ là chị Nguyễn Thị C.V (SN 1993) phải nhập viện. Tiếp đó, Quân tiếp tục đập phá nhà cửa, đưa 3 con ruột (từ 2 đến 6 tuổi) nhốt vào phòng ngủ ở tầng hai, lôi quần áo của vợ và các con châm lửa đốt rồi đòi tự thiêu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thuyết phục đối tượng Nguyễn Văn Quân mở cửa. Tuy nhiên đối tượng hung hăng, dùng dao đe doạ nên các lực lượng chức năng phải phá cửa lao vào khống chế đối tượng để đưa 3 cháu nhỏ ra ngoài an toàn. Tại cơ quan công an, Quân khai do cuồng ghen nên đánh vợ gây nhiều thương tích. Trước đó, đối tượng này đã từng hai lần chịu án phạt tù.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)