04:23 12/04/2013

“Nóng” ghế chủ tịch VFF

Cuộc đua vào ghế chủ tịch VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) diễn ra rất nóng bỏng. Không một mình một ngựa như thời điểm ông Nguyễn Trọng Hỷ trúng cử và tái trúng cử trong các nhiệm kỳ V và VI, cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII ...

Cuộc đua vào ghế chủ tịch VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) diễn ra rất nóng bỏng. Không một mình một ngựa như thời điểm ông Nguyễn Trọng Hỷ trúng cử và tái trúng cử trong các nhiệm kỳ V và VI, cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII có rất nhiều ứng cử viên tự ứng cử hoặc được giới thiệu. Nhưng để chọn được người xứng đáng ngồi vào chiếc ghế cao nhất của VFF thật không đơn giản, khi mà thời điểm diễn ra Đại hội VII đang đến rất gần.


Có những đánh giá, bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng. Bởi vậy, việc tìm chủ tịch, tổng thư ký và bộ tham mưu cho VFF sẽ quyết định đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Dù tầm ảnh hưởng đã bị giảm sút nghiêm trọng, nhưng VFF vẫn là “bộ não” của bóng đá nước nhà, nơi quyết định sự thành bại của cả nền bóng đá, nên việc chọn ra người đứng đầu VFF nhiệm kỳ VII có ý nghĩa hết sức quan trọng.


Với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp VFF, Bộ VH,TT&DL cũng như Tổng cục TDTT đã đưa ra một số định hướng về việc chọn người, trong đó nhấn mạnh đến tiêu chí chuyên môn. Nhưng quan điểm của lãnh đạo VFF lại khác, chủ tịch VFF không nhất thiết phải làm chuyên môn, điều quan trọng là phải có uy tín, có tài chính mạnh, giải quyết được các vấn đề đặt ra đối với bóng đá nước nhà.

 

Đặc biệt, phải tập hợp được sức mạnh của các CLB, các liên đoàn, nghĩa là phải kêu gọi được sự đoàn kết, nhất trí cao. Với lý lẽ như vậy, VFF đã mời nhiều ông bầu ứng cử vào chiếc ghế cao nhất của tổ chức này. Trong một lần giao lưu với người hâm mộ, ông Hỷ đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm, khi ông “về hưu”, sẽ tiến cử một ông bầu ngồi ghế chủ tịch thay mình. Thậm chí, ông Hỷ còn chỉ đích danh một doanh nhân, mà theo ông đó là người có tâm huyết và tiên phong trong phát triển bóng đá chuyên nghiệp.


Điểm lại thì vào thời điểm hiện tại, có rất nhiều ông bầu có đủ khả năng gánh vác trọng trách của VFF. Trong đó, bầu Đức nổi tiếng là người dám nói, dám làm và tâm huyết với bóng đá. Không chỉ có tiềm lực tài chính mạnh, bầu Đức còn tạo ra nhiều sự kiện có tiếng vang lớn cho bóng đá nội, như mời danh thủ Kiatisak cách đây hơn 10 năm, mở ra trào lưu tuyển thủ Thái Lan sang thi đấu tại V.League; kết hợp với CLB danh tiếng Asenal mở học viện HAGL Asernal; gần đây nhất là sự kiện gây đình đám: mời Asenal với đội hình “xịn” sang Việt Nam du đấu.

 

Nhưng rất tiếc, bầu Đức lại sớm từ chối. Một bầu khác cũng được đánh giá cao là Chủ tịch Hà Nội T&T Đỗ Quang Hiển. Tuy nhiên, ông Hiển không phải là người được lòng các thành viên Ban Chấp hành VFF. Thậm chí, ở nhiều mùa giải qua, tình trạng “một ông chủ hai đội bóng” của bầu Hiển trở thành vấn đề gây tranh cãi trong dư luận và cả VFF. Ngoài ra, còn một cái tên không xa lạ gì, đó là đương kim Chủ tịch VPF (Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) Võ Quốc Thắng. Nhưng bầu Thắng lại tỏ ra không mặn mà khi được giới thiệu tranh cử.


Với những cái tên và những lý do vừa nêu, dư luận ngầm hiểu, không phải ai cũng muốn ngồi vào chiếc ghế nóng nhiều áp lực và cả thị phi. Nói tìm chủ tịch VFF không đơn giản chính là như vậy!

 

Yến Nhi