12:16 31/12/2012

Nông dân Sapa sơ tán đàn trâu xuống vùng thấp tránh rét hại

Mấy ngày nay vùng cao Sapa, Lào Cai rét đậm và nhiều nơi có rét hại lại đe dọa đàn trâu bò mới hồi phục sau các trận mưa rét các năm trước.

Mấy ngày nay vùng cao Sapa, Lào Cai rét đậm và nhiều nơi có rét hại lại đe dọa đàn trâu bò mới hồi phục sau các trận mưa rét các năm trước.


Học theo kinh nghiệm của xã Chung Chải khi có rét hại tràn về lãnh đạo địa phương tổ chức cho bà con sơ tán đàn trâu bò xuống xã Toòng Sành, Cốc San ở vùng thấp huyện Bát Xát làm giảm hẳn thiệt hại so với trước, hai năm nay UBND huyện Sapa chỉ đạo các xã đưa đàn trâu bò đi né rét ở các khu vực ít gió rét hoặc di chuyển cả đàn xuống xã vùng thấp của huyện bạn. Đồng thời vận động các gia đình đi cắt thêm cỏ tươi về bổ sung khẩu phần ăn cho đàn trâu bò nuôi nhốt trong chuồng trong ngày tránh rét hại.


Giới thiệu chùm ảnh bà con nông dân vùng cao Sapa đưa đàn trâu xuống vùng thấp Toòng Sành, Cốc San tránh rét và đi thu hái cỏ về nuôi trâu trong những ngày giá rét trên dưới 1 - 2 độ C sáng ngày 31/12.



Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển



Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển



Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển



Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển



Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển



Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển



Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển



Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển



Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển



Theo Dân trí