12:05 31/12/2020

Nông dân Nga thiết kế 'áo lót' cho bò để giữ ấm tại ngôi làng lạnh nhất thế giới

Nikolay Atlasov – một người nông dân tại ngôi làng Oymyakon thuộc vùng Yakutia (Nga) – đã tự may cho đàn bò những chiếc áo lót để giữ ấm phần bụng, bảo vệ nguồn sữa của loại động vật trong mùa đông lạnh giá.

Chú thích ảnh
Bác nông dân Nikolay Atlasov khoe thành quả 'thiết kế' của mình cho đàn bò. Ảnh: The Siberian Time

Theo The Moscow Times, Oymyakon được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhất thế giới với nhiệt độ tại vào mùa đông có thể rơi xuống -45 độ C. Tuy nhiên, bất chấp thời tiết giá lạnh, những con bò sinh sống tại làng này hàng ngày vẫn phải đi ra ngoài, tới các hố băng để uống nước, làm sạch cơ thể.

Để giữ ấm cho phần thân dưới của đàn bò khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp -30 đến -35 độ C, bác nông dân Atlasov 70 tuổi đã tự thiết kế một miếng vải lông mặc lên thân bò (xem video dưới - nguồn: Dailymail):

Tính năng chính của miếng vải này là bảo vệ vùng da mềm ở bầu vú bò. Người dân địa phương tin rằng cách giúp bò mặc thêm áo ngực giữ ấm sẽ giúp giữ lại 2 lít sữa với mỗi một con bò.

Bảo Hà/Báo Tin tức