10:18 12/10/2012

Nông dân giỏi An Giang có tổng thu nhập trên 20.000 tỷ đồng

Ngày 12/10, tỉnh An Giang tổ chức tuyên dương 500 đại biểu là nông dân giỏi năm 2012, gồm các cá nhân, tập thể đại diện cho gần 12.000 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi toàn tỉnh trong 2 năm qua.

Ngày 12/10, tỉnh An Giang tổ chức tuyên dương 500 đại biểu là nông dân giỏi năm 2012, gồm các cá nhân, tập thể đại diện cho gần 12.000 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi toàn tỉnh trong 2 năm qua.

Do đặc thù là một tỉnh tương đối thuần nông, việc tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp và đa dạng hóa sản xuất luôn được nông dân quan tâm, trong đó tỉnh An Giang đang hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhằm mang lại sự gia tăng về giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích.

Việc tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp và đa dạng hóa sản xuất luôn được nông dân quan tâm. Ảnh: hoinongdanag.org.vn


Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, công tác xã hội hóa trong sản xuất lúa giống đã được thực hiện ở tổ hợp tác sản xuất giống Phú An (huyện Châu Thành), tổ hợp tác sản xuất giống Tây Bình (huyện Thoại Sơn), vừa sản xuất giống vừa áp dụng kỹ thuật sản xuất “1 phải 5 giảm”, kết hợp công nghệ sinh thái “Ruộng lúa bờ hoa” để hạn chế mức thấp nhất sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giữ gìn tốt môi trường sản xuất.

Nhiều mô hình của các nông dân này đã mang lại thu nhập cao như nông dân Trịnh Bửu Kiếm ở xã Tân Hòa (thị xã Tân Châu) trồng hoa trên diện tích 1,2 ha, đạt doanh thu trên 320 triệu đồng/năm; nông dân La Văn Đến ở xã Khánh An (huyện An Phú) với 1,6 ha trồng cây khổ qua, đạt doanh thu 320 triệu đồng/năm; hay nông dân Ngô Văn Mây, xã Kiến An (huyện Chợ Mới) thu được 300 triệu đồng/năm từ cung cấp rau, màu cho nhu cầu thị trường và xuất khẩu sang Campuchia.

Từ việc tận dụng vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long, với nguồn nước ngọt phong phú, nông dân Ngô Chơn Khoa ở xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) tận dụng để nuôi trồng thủy sản nước ngọt đã thu được 1,2 tỷ đồng trên diện tích 0,5 ha mặt nước.

Nông dân Huỳnh Hữu Lộc ở xã Vĩnh Phú, với 0,8 ha đất nuôi cá tra, thu được 2,3 tỷ đồng. Mô hình sản xuất đa canh của nông dân Nguyễn Thị Thủy, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu đã trồng vườn xoài, nuôi lợn, kết hợp ủ biogas, nuôi cá cho doanh thu trên 600 triệu đồng/năm...

Bên cạnh đó, nông dân giỏi tỉnh An Giang luôn gương mẫu đi đầu trong tương trợ, tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong năm sản xuất 2011- 2012, nông dân giỏi trong tỉnh có tổng thu nhập trên 20.000 tỷ đồng, đã hướng dẫn, giúp đỡ cho trên 50.000 lượt người vươn lên thoát nghèo, tham gia đóng góp trên 45.000 ngày công xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.


Vương Thoại Trung