10:07 07/10/2018

‘Nóng’ chuyện sẽ bị phạt tiền khi đánh học sinh, khai trừ Đảng cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Giáo viên có thể bị phạt tới 30 triệu đồng khi “xâm phạm thân thể người học”; ông Nguyễn Bắc Son bị cách chức Ủy viên Trung ương khoá XI, khai trừ Đảng cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh; hàng trăm học sinh tiểu học nghi ngộ độc thực phẩm ở Ninh Bình nhập viện, là những vấn đề được dư luận quan tâm tuần qua.

Tranh luận trái chiều dự thảo quy định phạt tiền khi đánh học sinh 

Những ngày qua, Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra để lấy ý kiến đã thực sự thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Theo dự thảo, nhiều quy định liên quan đến chuẩn mực, đạo đức nhà giáo. Những lỗi như chửi, xúc phạm, đánh học sinh… đều sẽ bị phạt tiền. Khoản 2, điều 32 của dự thảo quy định: "Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể người học”. Những quy định này trong dự thảo hiện đang gây ra những tranh luận trái chiều. 

Chú thích ảnh
Những quy định trong dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đang nhận được những ý kiến trái chiều. Ảnh: TTXVN (Ảnh minh hoạ).

Có ý kiến cho rằng, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự nhân phẩm là một trong những quyền cơ bản của công dân và được Nhà nước bảo hộ, quan tâm đặc biệt. Dự thảo nghị định đưa ra chế tài là để ngăn chặn những tiêu cực xảy ra trong môi trường giáo dục. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo sẽ gây căng thẳng, ức chế cho giáo viên. Việc dự thảo đưa ra những chế tài nhưng lại không quy định rõ đâu là hành vi xúc phạm danh dự, việc nào chỉ dừng ở mức nhắc nhở người học, sẽ khiến giáo viên lo lắng, nơm nớp khi lên lớp vì không biết mình có thể bị phạt hay không. 

Cũng có ý kiến cho rằng, không nên lạm dụng chế tài với người thầy. Thực tế, ranh giới để phân biệt đâu là “dạy dỗ” đâu là “hành vi xúc phạm danh dự” học sinh rất mong manh. Trong không ít trường hợp, có phụ huynh cho rằng hình phạt của cô giáo là bình thường, còn cha mẹ của những em bị phạt lại phản đối, tố cô giáo xúc phạm con em mình. Trong những trường hợp nhất định, giáo viên có thể sẽ chọn cách im lặng trước học sinh hư và điều này rõ ràng không hề được mọi người trông đợi.

Ông Nguyễn Bắc Son bị cách chức Ủy viên Trung ương khoá XI, khai trừ Đảng ông Trần Văn Minh

Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII (từ ngày 2 đến 6/10, tại Hà Nội), Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Cụ thể, ông Nguyễn Bắc Son bị cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 12/7, Bộ Chính trị đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son và tập thể, cá nhân liên quan. Ông Nguyễn Bắc Son bị xem xét kỷ luật do các vi phạm trong dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ôngTrần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bằng hình thức: Khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 29 (từ ngày 10 đến 12/9), trong thời gian giữ cương vị Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (từ 2011-2014), ông Trần Văn Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai, về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Hàng trăm học sinh tiểu học ở Ninh Bình nhập viện nghi ngộ độc 

Như thông tin báo chí đã nêu, vụ việc trên xảy ra tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình). 

Chú thích ảnh
Người nhà và bệnh nhân tại Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, trong chiều và tối 5/10 có 352 học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng phải nhập viện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn sau khi ăn bữa trưa tại trường gồm tôm rán, ruốc gà, canh xương.

Các bé được nhà trường đưa vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Quân y 5, Trung tâm Y tế thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Cho đến chiều 6/10, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã có 347 học sinh được xuất viện.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có 1.300 học sinh, trong đó có hơn 900 học sinh thường xuyên ăn trưa tại trường. Bữa trưa ngày 5/10, có 950 học sinh ăn bán trú tại trường.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Sở đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với lực lượng công an, nhà trường và các bên có liên quan lấy mẫu phẩm thức ăn, nước uống tại bếp nhà trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.
 

Hoàng Linh/Báo Tin tức