10:08 28/10/2018

‘Nóng’ biệt thự xây trong rừng phòng hộ, đổi 100USD bị phạt 90 triệu đồng

Thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng tại xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội); anh Nguyễn Cà Rê bị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xử phạt 90 triệu đồng vì đã đổi 100 USD; 4 người bị điện giật chết khi kéo cáp viễn thông; là những vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận trong tuần qua.

Thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng tại Sóc Sơn

Nhiều công trình kiên cố phục vụ tham quan du lịch, nhà ở, kinh doanh... có diện tích xây dựng từ vài chục đến vài trăm mét vuông trong rừng phòng hộ ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Thông tin mới nhất, như báo chí đã nêu, Ban Thường vụ huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Minh Phú, địa bàn có hàng loạt biệt thự xây không phép trong rừng phòng hộ. 

Chú thích ảnh
Công trình xây dựng trong khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Thanh tra Thành phố Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng tại hai xã Minh Phú và Minh Trí và Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hà Nội trong việc quản lý, sử dụng rừng từ năm 2008 đến nay. Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày.

Trước đó, ngày 10/10, UBND thành phố Hà Nội có văn bản gửi Thanh tra thành phố và các sở ngành liên quan yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí. Văn bản nêu rõ những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực quy hoạch đất rừng phòng hộ tại hai xã trên đã được Thanh tra Chính phủ và Thanh tra thành phố kết luận và kiến nghị xử lý.

Báo cáo Thủ tướng vụ việc phạt 90 triệu đồng vị đổi 100 USD trước 30/10

Việc anh Nguyễn Cà Rê bị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xử phạt 90 triệu đồng vì đã đổi 100 USD tại một tiệm vàng hiện đang được dư luận chú ý.

Liên quan vụ viêc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu tính hợp pháp, hợp lý của việc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phạt người đổi 100 USD ở tiệm vàng và có kiến nghị cần thiết, phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2018.

Trước đó, như thông tin báo chí đã nêu, ngày 4/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng với anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều) vì đã đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực) ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Anh Nguyễn Cà Rê cũng bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng đã đổi được. Nguyên nhân bị phạt 90 triệu đồng vì ông Rê đã vi phạm việc mua, bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ.

4 người bị điện giật chết khi kéo cáp viễn thông

Trong lúc đang thi công, dựng cột, kéo cáp viễn thông ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, 4 người đã bị điện cao áp phóng giật chết.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 26/10, tại cánh đồng giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên). Thông tin ban đầu, khi thi công dưới đường điện 35KV, do khoảng cách quá gần nên cả 4 người không may đã bị bị điện giật dẫn đến tử vong.

Danh tính 4 nạn nhân bị tử vong ban đầu được xác định gồm: Phạm Văn Tình, Phạm Văn Lành, Nguyễn Trọng Ngoãn và Nguyễn Văn Cường. Cả 4 người đều trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)