04:17 20/04/2012

Nokia lỗ nặng trước sức ép tái cơ cấu

Nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới Nokia (Phần Lan) thông báo thua lỗ nặng nề hơn mong đợi trong quý I/2012, trong bối cảnh Nokia sẽ tiến xa hơn với kế hoạch tái cơ cấu sâu rộng nhằm khắc phục tình trạng kinh doanh sa sút của mình.

Nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới Nokia (Phần Lan) thông báo thua lỗ nặng nề hơn mong đợi trong quý I/2012, trong bối cảnh Nokia sẽ tiến xa hơn với kế hoạch tái cơ cấu sâu rộng nhằm khắc phục tình trạng kinh doanh sa sút của mình.

Cụ thể, Nokia đã lỗ ròng tới 929 triệu euro (1,2 tỷ USD) trong quý I/2012 vừa qua, cao hơn nhiều so với mức lỗ ròng 554 triệu euro theo dự đoán của các nhà phân tích do mạng tin Dow Jones Newswires thực hiện. Doanh số bán hàng của Nokia đã giảm 30% trong vòng 12 tháng qua so với mức 7,35 tỷ euro, song con số này khớp với các dự báo của nhà phân tích. Giám đốc điều hành của Nokia, Stephen Elop cho biết "Nokia đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp chủ chốt trong một môi trường công nghiệp liên tục dịch chuyển và thay đổi nhanh chóng. Trong suốt năm 2011, Nokia đã đạt được những tiến bộ trong chiến lược mới của mình, song đã phải đối mặt với những thử thách và cạnh tranh lớn hơn dự kiến".


Nokia thông báo thua lỗ nặng nề hơn mong đợi trong quý I/2012. Ảnh: Internet.



Nokia đang thực hiện tiến trình tái cơ cấu chủ chốt, trong đó có kế hoạch "khai tử" hệ điều hành di động Symbian để chuyển sang sử dụng hệ điều hành Windows Phone do Microsoft phát triển, đồng thời hợp tác với tập đoàn phần mềm hàng đầu của Mỹ này để sản xuất dòng điện thoại thông minh Lumia đầu tiên. Bên cạnh đó, Nokia đang tái cơ cấu đội ngũ bán hàng bằng cách tinh giản bộ máy quản trị để đảm bảo tính tập trung đối với khách hàng tốt hơn cũng như mang đến cho đội ngũ điều hành cấp cao một tầm nhìn tốt hơn trước sự năng động của thị trường.

Nokia hy vọng dòng điện thoại mới có thể giúp hãng giữ vững vị trí số một thế giới, song hãng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Blackberry của RIM, iPhone của Apple, cũng như các thiết bị cầm tay sử dụng nền tảng hệ điều hành Android của Google. Ông Elop cho hay doanh thu của điện thoại thông minh Lumia tại Mỹ đã vượt quá mong đợi, nhưng lại đang gây thất vọng tại các thị trường khác như Anh. Bất chấp những áp lực về doanh số bán điện thoại thông minh Nokia, nhà phân tích thuộc Hãng Tư vấn Andalys, Ari Hakkarainen nhận định những dấu hiệu thành công sớm của Lumia tại Mỹ là lý do để hãng lạc quan.

Quỳnh Anh (Theo AFP)