06:13 15/06/2012

Nokia cắt giảm 10.000 việc làm

Hãng sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới Nokia của Phần Lan ngày 14/6 đã công bố kế hoạch cắt giảm 10.000 việc làm trên toàn thế giới, trong đó riêng ở Phần Lan là 3.700 việc làm vào cuối năm 2013.

Hãng sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới Nokia của Phần Lan ngày 14/6 đã công bố kế hoạch cắt giảm 10.000 việc làm trên toàn thế giới, trong đó riêng ở Phần Lan là 3.700 việc làm vào cuối năm 2013.

Đây là một phần trong nỗ lực tiết kiệm kinh phí của Nokia để có thể giảm khoảng 1,6 tỷ Euro ( tương đương 2 tỷ USD) chi phí sản xuất vào cuối năm 2013. Công ty cho biết sẽ đóng cửa nhà máy ở Salo, phía Tây Nam Phần Lan, ngoại trừ các đơn vị phát triển sản phẩm. Kế hoạch trên sẽ dẫn tới việc cắt giảm khoảng 850 việc làm.

Chương trình điều chỉnh của Nokia còn bao gồm việc tổ chức lại đội ngũ lãnh đạo của hãng. Ngoài ra, Nokia cũng đang tiến hành thương thảo bán bộ phận sản xuất điện thoại hạng sang Vertu cho công ty cổ phần tư nhân Thụy Điển EQT.

Sau khi công bố kế hoạch cắt giảm việc làm, trong phiên giao dịch ngày 14/6, cổ phiếu của Nokia đã giảm mạnh xuống 2 ơrô trên Sàn giao dịch Helsinki, so với mức đỉnh điểm là khoảng 65 Euro hồi năm 2000.

Cùng ngày, Chính phủ Phần Lan đã có cuộc gặp lãnh đạo hãng Nokia nhằm thảo luận kế hoạch phát triển của Nokia, cũng như việc hỗ trợ những công nhân bị mất việc.

Trong quý I/2012, Nokia đã bị lỗ 1,34 tỷ Euro (1,8 tỷ USD), do doanh số bán các thiết bị di động giảm mạnh. Do kết quả kinh doanh suy giảm kể trên, công ty xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's đã đánh tụt xếp hạng tín nhiệm kinh doanh dài hạn của Nokia, từ mức đầu tư xuống mức triển vọng tiêu cực. Hãng Nokia cũng đánh mất danh hiệu nhà cung cấp điện thoại di động lớn nhất thế giới vào tay đối thủ Samsung Electronics của Hàn Quốc, chấm dứt 14 năm liên tục chiếm giữ vị trí này.

TTXVN/ Tin Tức