03:09 30/03/2012

Nơi ươm mầm tài năng bóng bàn trẻ đất cố đô

Vào những ngày nghỉ hè, "đội quân" ông Đường phụ trách có thời điểm lên tới 70 em, trải đều ở các độ tuổi từ 7-12. Dưới bàn tay hướng dẫn của người huấn luyện viên cao tuổi, nhiều lớp VĐV đã giành được những thành tích cao trong các giải đấu cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc.

Câu lạc bộ bóng bàn trẻ Ninh Bình đi vào hoạt động từ năm 1992, tiền thân là câu lạc bộ thị xã Ninh Bình. Những ngày đầu chỉ có 1 bàn bóng, phải tập nhờ tại rạp hát ngoài trời, nhưng số lượng các em nhỏ vẫn duy trì ở con số 20. Huấn luyện viên Hoàng Minh Đường, người gắn bó 20 năm với câu lạc bộ hồi tưởng lại: "Cuối năm 1992, rạp hát ngoài trời bị phá bỏ, tôi phải đưa các cháu đi hết chỗ này, chỗ kia, tìm nơi có bàn bóng để tập ké. Kinh phí vô cùng hạn hẹp, nhưng vì niềm đam mê với bóng bàn, tôi vẫn cố gắng hướng dẫn, truyền đạt lại kinh nghiệm cho các cháu".

Giờ luyện tập của các vận động viên nhí. Ảnh: CTV


Đại đa số phụ huynh có con, em tập luyện bóng bàn ở đây nhận thức được rằng môn thể thao này không những chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn là một sân chơi bổ ích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. Anh Lại Trần Văn Phu, phụ huynh cháu Lại Trần Bích Thảo (10 tuổi) đã luyện tập bóng bàn tại nhà thiếu nhi 2 năm, tâm sự: "Ban đầu cho cháu tập, tôi chỉ mong con có thêm sức khỏe và sự nhanh nhẹn, nhưng tập một thời gian, tôi rất bất ngờ khi được huấn luyện viên Đường cho biết cháu có năng khiếu và sẽ còn phát triển nếu được đầu tư, chăm sóc tốt hơn trong môi trường chuyên nghiệp. Hiện tại, cháu Thảo đang được đội trẻ Công an xin về tập huấn tại Đại học TDTT ở Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh)".

Vào những ngày nghỉ hè, "đội quân" ông Đường phụ trách có thời điểm lên tới 70 em, trải đều ở các độ tuổi từ 7-12. Dưới bàn tay hướng dẫn của người huấn luyện viên cao tuổi, nhiều lớp VĐV đã giành được những thành tích cao trong các giải đấu cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc. Theo ông Hoàng Minh Đường, câu lạc bộ bóng bàn trẻ là "lò" đào tạo cơ bản nhất của tỉnh, là nơi phát triển và tìm kiếm những tài năng bóng bàn.

Không ít tay vợt có thành tích cao tại các giải đấu trong nước đã trưởng thành từ "chiếc nôi" này. Giải Cây vợt thiếu niên nhi đồng toàn quốc những năm 1993, 1995, 1998 và 2000, các VĐV "nhí" của câu lạc bộ đã mang về 3 HCB, 3 HCĐ đơn nam và đơn nữ. Năm 2008, tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 3, vận động viên Ninh Bình đoạt 2 HCB đôi nam, HCĐ đơn nam thiếu niên và huy chương đồng đơn nữ thiếu niên. Hai tay vợt Bùi Trung Kiển và Phạm Xuân Trường đoạt HCV tại giải 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2009 cũng được "ươm mầm xanh" qua bàn tay chăm bón của thầy Đường.

Minh Yến