Hà Nội FC đang trải qua màn khởi đầu mùa giải mới một cách tệ hại. Từ đầu mùa giải 2025 – 2026, đội bóng Thủ đô khiến người hâm mộ không nhận ra đây từng là thế lực giàu truyền thống nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Việc liên tiếp đón nhận kết quả không như ý thời gian qua là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm với đội bóng của HLV Makoto Teguramori.
Hà Nội FC đang phải trải qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: TT&VH
Sau 3 vòng đầu, có lẽ Hà Nội FC là cái tên gây thất vọng nhất của LPBank V-League 2025 - 2026 và những gì đang xảy ra đặt áp lực cực lớn lên HLV Makoto Teguramori. Đội bóng Thủ đô thua 1 - 2 trước Công an TP Hồ Chí Minh, hòa 0 - 0 với Hoàng Anh Gia Lai, thua đậm Công an Hà Nội 2 - 4.
Mời đây, Hà Nội FC tiếp tục để thua Thể Công Viettel tại Cúp Quốc gia và nối dài chuỗi trận không biết đến chiến thắng lên con số 4. Với đội bóng vốn được xem là ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu, những kết quả này rõ ràng là nỗi thất vọng lớn.
Trận thua Thể Công Viettel tại Cúp Quốc gia khiến đội bóng của HLV trưởng Makoto Teguramori bị loại khỏi đấu trường này, qua đó chính thức mất đi một cơ hội đua danh hiệu khi mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu.
Lần gần nhất Hà Nội FC dừng bước ngay vòng loại Cúp Quốc gia là năm 2010. Những năm sau đó, đội bóng Thủ đô thường xuyên cho thấy hình ảnh của một thế lực và được minh chứng bởi 3 danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia, nhiều thứ hai lịch sử bóng đá Việt Nam.
Việc bắt nhịp chậm là "thói quen" thường thấy của Hà Nội FC ở mỗi mùa giải. Nhưng ở mùa giải này, với 4 trận không thắng là sự khởi đầu tệ nhất của đội bóng này trong 10 năm trở lại đây.
Có thể lý giải việc Hà Nội FC sớm phải gặp ngay 2 ứng viên vô địch là Công an Hà Nội và Thể Công Viettel là không quá bất ngờ. Bởi đây đều là những đội đang có phong độ rất cao và sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn Hà Nội FC.
Nhưng thất bại trước 2 đối thủ dưới cơ là Công an TP Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai lại cho thấy tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hà Nội FC đang có vấn đề.
Đội hình của HLV Makoto Teguramori sở hữu nhiều nội binh chất lượng là những tuyển thủ Quốc gia. Nhưng Hà Nội FC đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và dường như đội này chưa tìm ra được lớp kế cận đủ tốt để thay thế. Nhóm cầu thủ trụ cột đã gánh vác CLB nhiều năm qua như Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh hay Đỗ Hùng Dũng đều không còn duy trì được nền tảng thể lực sung mãn và sự ổn định như trước. Hà Nội FC vẫn phụ thuộc nhiều vào đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, người đã bước sang tuổi 34. Sự tỏa sáng của Văn Quyết giúp đội bóng vượt khó trong một số thời điểm, nhưng rõ ràng không thể trông chờ mãi vào đôi chân của một lão tướng.
Những tài năng trẻ như Văn Trường, Hai Long, Phạm Tuấn Hải hay Thành Chung phong độ không ổn định, trong khi các phương án dự bị chưa đáp ứng yêu cầu. Điều này khiến Hà Nội FC gặp khó mỗi khi đội hình chính sứt mẻ.
Một vấn đề khác là những ngoại binh của Hà Nội FC tiếp tục để lại thất vọng. Trong những mùa gần đây, đội chủ sân Hàng Đẫy bị đánh giá như “chấp Tây” khi màn trình diễn của các cầu thủ ngoại chưa tốt. Việc Hà Nội FC liên tục thay ngoại binh phần nào đã phản ánh điều này. Để chuẩn bị cho mùa giải năm6, Hà Nội FC đã chiêu mộ các ngoại binh mới là Adriel, Willian Maranhão và Fernando.
Hà Nội FC đang rất kỳ vọng vào tiền vệ Hendrio, người được đăng ký theo diện nhập tịch nhưng chưa ra sân do thủ tục chưa hoàn tất. Hiện tại, Hendrio đang gấp rút hoàn tất thủ tục nhập tịch để thi đấu cho Hà Nội FC với tên gọi Đỗ Hoàng Hên. Nếu quá trình này thuận lợi, cựu cầu thủ Nam Định sẽ kịp góp sức cho đội bóng Thủ đô.
Hendrio là một trong những tiền vệ sáng tạo bậc nhất V-League khi khoác áo Bình Định và Nam Định. Cầu thủ sinh năm 1994 có khả năng cầm nhịp, tung ra những đường chuyền sắc bén mở ra cơ hội cho tiền đạo. Khi còn ở Nam Định, Hendrio và Xuân Son từng trở thành “song sát” đáng sợ nhất V-League.
HLV Makoto Teguramori đang gặp khó với Hà Nội FC. Ảnh: VFF
Hà Nội FC khiến người hâm mộ lo lắng khi yếu ở cả phòng ngự lẫn tấn công. HLV trưởng người Nhật Bản Makoto Teguramori đang được cho là người phải chịu trách nhiệm cho thành tích của đội này. Ông được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng chinh phục danh hiệu trong mùa giải mà đội sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập.
Nhưng với khởi đầu V-League tệ thế này, trong bối cảnh nhiều đội bóng khác đang khát khao vô địch, sẽ rất khó để Hà Nội cạnh tranh trong cuộc đua giành cúp.
Mùa giải 2025 - 2026 mới chỉ bắt đầu, chặng đường phía trước vẫn còn dài. Với truyền thống, lực lượng nòng cốt chất lượng, Hà Nội FC vẫn được kỳ vọng sẽ sớm xoay chuyển tình thế và lấy lại hình ảnh của một ứng viên vô địch V-League.
Màn tái đấu với Thể Công Viettel ở vòng 4 V-League tới đây vào ngày 20/9 sẽ mang tính quyết định tới mục tiêu của Hà Nội FC cũng như tương lai của HLV Makoto Teguramori.