03:15 10/03/2015

Nối thành công cánh tay bị đứt lìa

Cánh tay đứt lìa của bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1990, ở Biên Hòa, Đồng Nai) đã hồng ấm, các mạch máu đang phục hồi; bệnh nhân đã nói chuyện được.

Sau khi được các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai phẫu thuật nối cánh tay bằng kỹ thuật mổ vi phẫu, ngày 10/3, cánh tay đứt lìa của bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1990, ngụ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã hồng ấm, các mạch máu đang phục hồi; bệnh nhân đã nói chuyện được.


Ảnh minh họa. Nguồn: TTVXN


Bác sỹ Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: Rạng sáng 7/3, bệnh nhân Sơn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cánh tay bị đứt hoàn toàn. Bệnh nhân bị ngất xỉu do mất máu quá nhiều; phần tay bị đứt của bệnh nhân được người nhà bảo quản trong túi ni lông, ướp đá lạnh. Ngay lập tức, bệnh nhân đã được các bác sỹ của bệnh viện tiến hành mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật diễn ra trong 8 giờ đồng hồ, bệnh nhân được truyền 8 đơn vị máu. Trong thời gian nối tay, các bác sỹ đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật phức tạp như nối mạch máu, nối các dây thần kinh.

Theo bác sỹ Nguyễn Tường Quang, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã nối thành công hàng chục ca bệnh bị đứt lìa tay, chân. Nhiều bệnh nhân, nhờ chăm chỉ luyện tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật nên tỉ lệ hồi phục đạt khoảng 70%. Bác sỹ khuyến cáo, để thực hiện thành công việc nối chi, bệnh nhân cần bảo quản phần bị đứt trong đá lạnh, điều này giúp các dây thần kinh không bị chết.



Công Phong (TTXVN)