12:22 30/12/2014

Nối thành công bàn tay đứt lìa sau 8 giờ

Sau khi được các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) tiến hành nối mạch máu, nối các dây thần kinh bằng kỹ thuật mổ vi phẫu, ngón tay trên bàn tay bị đứt lìa do tai nạn lao động của bệnh nhân đã cử động được.

Sau khi được các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) tiến hành nối mạch máu, nối các dây thần kinh bằng kỹ thuật mổ vi phẫu, ngón tay trên bàn tay bị đứt lìa do tai nạn lao động của bệnh nhân đã cử động được.

Cụ thể, chiều 30/12, bàn tay bị đứt lìa do tai nạn lao động của bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Diệu (21 tuổi, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã hồng ấm, các ngón tay đã cử động được.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTVXN


Bác sỹ Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa Thống Nhất) cho biết: Trưa 27/12, chị Diệu nhập viện trong tình trạng bàn tay phải (từ cổ tay) đứt lìa hoàn toàn, bệnh nhân hôn mê do mất máu quá nhiều.

Sau khi cấp cứu khẩn cấp, bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật nối bàn tay cho chị Diệu; ca phẫu thuật phải tiến hành trong 8 giờ và bệnh viện truyền cho bệnh nhân 13 đơn vị máu. Những ngày đầu sau phẫu thuật, bàn tay của bệnh nhân hồi phục rất chậm, nhưng nay đã “sống” hoàn toàn.

Theo bác sỹ Quang, thành công của ca phẫu thuật ngoài sự cố gắng của đội ngũ bác sỹ bệnh viện, bệnh nhân nhập viện kịp thời, còn do người nhà nạn nhân đã bỏ bàn tay đứt lìa ướp trong đá lạnh giúp các dây thần kinh không bị chết.

Dù bàn tay của chị Diệu đã cử động, nhưng để phục hồi hoàn toàn, người bệnh phải mất nhiều tháng luyện tập phục hồi chức năng.

Thời gian qua, bằng kỹ thuật mổ vi phẫu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã nối thành công hàng chục ca bị đứt lìa tay, chân.


Công Phong (TTXVN)