06:07 18/06/2021

Nỗi lo chợ cóc lơ là phòng chống dịch COVID-19

Để tăng cường các biện pháp phòng chống sự lây lan dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động các nhà hàng bia hơi, quán bia, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, không ít chợ cóc, chợ tạm vẫn lén lút hoạt động.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại một số chợ cóc vẫn ngang nhiên hoạt động:

Chú thích ảnh
Tại ngõ 283 và 319, đường Tam Trinh (Phường Hoàng Văn Thụ) chợ cóc đã tồn tại suốt thời gian dài vẫn hoạt động, bất chấp lệnh cấm.
Chú thích ảnh
Mọi hoạt động diễn ra bình thường như không có dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Kẻ mua, người bán nườm nượp ngay trên vỉa hè, lòng đường.
Chú thích ảnh
Nhiều người đeo khẩu trang theo kiều đối phó.
Chú thích ảnh
Trên ngõ 153 phố Dương Văn Bé (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), một sạp bán thịt lợn ngay bên biển cấm họp chợ.
Chú thích ảnh
Khu Đại Từ, nhiều tiểu thương buôn bán gia cầm, trái cây, hoa tươi... vẫn hoạt động.
Chú thích ảnh
Các quầy hàng bày bán tràn ra vỉa hè.
Chú thích ảnh
Thiết nghĩ, chính quyền các địa phương cần xử lý quyết liệt hơn nữa nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

 

Lê Phú/Báo Tin Tức