09:23 06/09/2014

Nối lại chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

Chiến dịch trên biển quy mô lớn mới nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích sẽ được nối lại trong 2 tuần tới.

Chiến dịch trên biển quy mô lớn mới nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích hôm 8/3, sẽ được nối lại trong 2 tuần tới. Đó là thông báo của Thủ tướng Australia Tony Abbott đưa ra ngày 6/9 khi ông đang ở thăm Malaysia nhằm thảo luận về vấn đề trên.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Malaysia Najib Razak, Thủ tướng Abbott khẳng định cuộc tìm kiếm mới sẽ được trang bị công nghệ tối tân nhất và sẽ kéo dài đến khi nào thu được kết quả.

Phạm vi của cuộc tìm kiếm sẽ trải dài trên diện tích 60.000 km2. Australia và Malaysia mỗi nước sẽ đóng góp 60 triệu AUD (khoảng 56,3 triệu USD) để làm kinh phí cho cuộc tìm kiếm. Theo ông Abott, Chính phủ Australia có ý định xây dựng đài tưởng niệm các nạn nhân xấu số trên chuyến bay MH370 ở vùng duyên hải phía Tây.

Tìm kiếm máy bay MH370 mất tích ngoài khơi thành phố Perth, Australia. Ảnh: AFP-TTXVN


Về phần mình, Thủ tướng Malaysia Najib đã cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ của Australia, khẳng định hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để tìm ra chiếc máy bay bị mất tích này.

Liên quan đến chiếc máy bay MH17 cũng của hãng hàng không Malaysia bị rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua, Thủ tướng Najib cho biết các thông tin tình báo mà ông nhận được "khá thuyết phục" và Malaysia đang cùng với các nhóm điều tra quốc tế tiến hành thu thập bằng chứng. Theo ông, khi quá trình này hoàn tất, có thể xác định được bên nào chịu trách nhiệm đối với vụ rơi máy bay MH17.

Hãng hàng không Malaysia Airlines đã phải chịu tổn thất nặng nề trong năm 2014 khi hãng này liên tiếp phải hứng chịu hai sự cố lớn. Hôm 8/3, chuyến bay MH370 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn trong hành trình bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã mất tích ngay sau khi ra khỏi không phận của Malaysia.

Chiếc máy bay Boeing 777 này vẫn chưa được tìm thấy ngay cả sau một cuộc tìm kiếm toàn diện được thực hiện ở Nam Ấn Độ Dương, nơi được cho là nó đã kết thúc hành trình.

Tiếp đó, ngày 17/7, chuyến bay số hiệu MH17 đã bị rơi ở miền Đông Ukraine khi đang trên hành trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, với 283 hành khách và 15 phi hành đoàn. Dù chưa có kết luận chính thức, chiếc Boeing 777-200 được cho là đã bị bắn hạ trên không phận Ukraine. Cả Malaysia và Australia đều nằm trong số những nước có công dân tử nạn trên hai chuyến bay trên.


TTXVN/Tin tức