11:11 12/11/2011

Nơi “gieo mầm” nhân tài cho đất nước

Mặc dù mới được thành lập cách đây gần 11 năm, nhưng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã sớm nổi tiếng về thành tích trong công tác giảng dạy, học tập và thực sự là nơi "gieo mầm" nhân tài cho quê hương và đất nước.

Mặc dù mới được thành lập cách đây gần 11 năm, nhưng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã sớm nổi tiếng về thành tích trong công tác giảng dạy, học tập và thực sự là nơi "gieo mầm" nhân tài cho quê hương và đất nước.

Thạc sĩ Phạm Quang Bắc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được chính thức thành lập năm 2000 tại số 2 đường Nguyễn Huệ - Quy Nhơn. Ngày đầu mới thành lập với cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học rất nghèo nàn: tổng số 262 học sinh và 15 cán bộ giáo viên.

Để khắc phục điều kiện ấy, ông Huỳnh Phi Dũng, giám đốc công ty CP Phát triển công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, là một người con của quê hương đã tài trợ khoản tiền 5,5 tỷ đồng để xây dựng các khu nhà A-B-C-D với qui mô 21 lớp và các phòng chức năng, đồng thời trang bị toàn bộ bàn ghế, 60 bộ máy vi tính phục vụ công tác dạy và học vào năm 2002.


Em Võ Duy Việt (bên trái), học sinh của trường đã đạt Huy chương Đồng Olympic Hóa học quốc tế năm 2011. Ảnh: Báo Bình Định



Không dừng lại đó, để đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường đến năm 2005-2006, Sở giáo dục- Đào tạo tỉnh Bình Định tiếp tục đầu tư 6 tỷ đồng xây dựng khu nhà E và đến nay cơ ngơi của nhà trường rất khang trang, hiện đại với 28 phòng học, 3 phòng thiết bị nghe nhìn, 3 phòng thí nghiệm các môn lý-hoá-sinh, 1 thư viện, 1 hội trường, 1 phòng truyền thống và khu nhà văn phòng...trên tổng diện tích gần 10.000 m2.

Từ năm học 2000-2001 đến nay, tỷ lệ thi tốt nghiệp của trường đều đạt 100% và số học sinh thi đỗ đại học qua các năm đạt từ 90-98% và đây cũng là trường nằm trong tốp 20 trường trong cả nước có tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học qua các năm cao nhất. Đến nay, nhà trường đã có 2.391 học sinh giỏi cấp tỉnh, có học sinh tham dự các kỳ thi Olympic, thi toán trên máy tính xách tay...

Em Võ Duy Việt, học sinh của trường, đạt huy chương đồng môn hoá quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, hiện nay em đang học năm thứ nhất Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Đội ngũ cán bộ giáo viên có 53 người, 100% đều đạt chuẩn, trong đó có 20 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 18 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Chi bộ nhà trường có 21 đảng viên. Nhà trường đã được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2006-2007; nhiều Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, các bộ ngành Trung ương và địa phương. Năm 2007-2008, Trường đạt danh hiệu là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1 và đang phấn đấu đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2 (2011-2015).

Ông Phạm Quang Bắc cho biết thêm: Là một trường ra đời sau so với nhiều trường chuyên trong cả nước, nhưng trước hết được sự quan tâm đúng mực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban ngành chức năng tỉnh và thành phố Quy Nhơn và các nhà hảo tâm trong việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, nhà trường đã xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên đoàn kết thống nhất, có chất lượng cao, đầy tâm huyết với nghề, với học sinh. Cùng với đó là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các em học sinh. Nhà trường biết tranh thủ sự hợp tác trong giáo dục và đào tạo với các đơn vị trong nước và quốc tế.

Những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập với tiêu chí “Trí tuệ - Bản lĩnh - Trung thực - Nhân văn”, giành nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Trường tiếp tục triển khai có hiệu quả xây dựng ký túc xá trên diện tích 10.000 m2 với kinh phí trên 31 tỷ đồng do tỉnh đầu tư để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy và học.

Viết Ý