09:23 26/09/2021

Nối dài những yêu thương ngày giãn cách với chương trình nghệ thuật 'Nối vòng tay lớn'

Với 3 chủ đề chính là Quê hương trong trái tim tôi, Việt Nam niềm tin chiến thắng, Cảm ơn tình yêu, chương trình nghệ thuật “Nối vòng tay lớn” diễn ra tối 26/9 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh lan tỏa đến tất cả người xem thông điệp gắn kết, đồng lòng cùng đất nước vượt qua đại dịch COVID-19.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện các tổ chức, bệnh viện trên địa bàn thành phố… đã tham dự chương trình trực tuyến đặc biệt này.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại chương trình.

Mong muốn kêu gọi sự đồng lòng của người dân cả nước trong cuộc chiến chống dịch; đồng thời, kêu gọi các nguồn hỗ trợ các thiết bị vật tư y tế đóng góp “Quỹ Phòng chống COVID-19” của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đêm nhạc “Nối vòng tay lớn” được truyền hình trực tuyến với nhiều điểm cầu cả nước, thu hút hàng triệu lượt xem và sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham dự.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Đến với chương trình, người xem được hoà mình vào những sáng tác bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dưới sự thể hiện của NSND Tạ Minh Tâm, Thanh Ngân, NSƯT Thanh Lam, Vân Khánh, Lê Tứ, cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như: Cẩm Vân – Khắc Triệu, Hồng Nhung, Thanh Bùi, Đức Tuấn, Tùng Dương, Lân Nhã, Hà Lê, Mỹ Anh, Hoàng Quyền, Kyo York, cùng nhiều nghệ sĩ Nhà hát Ca múc nhạc dân tộc Bông sen, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP Hồ Chí Minh... Những ca khúc ý nghĩa ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, lan toả niềm tin tích cực vào cuộc sống, sự đoàn kết dân tộc, cũng như những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam đã được các nghệ sĩ thể hiện đầy cảm xúc trong suốt chương trình.

Chú thích ảnh
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại chương trình.

Tham dự chương trình, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đã chia sẻ những lời cảm ơn, tri ân đến những nỗ lực mà Chính phủ, lãnh đạo Thành phố đã và đang thực hiện trong những ngày vừa qua, qua đó gửi gắm niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Chú thích ảnh
Bác sĩ CK2 Trần Thanh Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 phát biểu tại chương trình.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, dịch COVID-19 đã làm đảo lộn cuộc sống ở đất nước Việt Nam xinh đẹp và bình an, làm thay đổi TP Hồ Chí Minh thân yêu. Tất cả đều đứng trước những thử thách chưa từng có. Hàng triệu người không thể đi làm, hàng triệu trẻ em không được đến trường, những em bé mất đi cha mẹ, hàng triệu người thân phải xa cách nhau. Là nhà tài trợ cho nhiều chương trình phòng chống dịch, lãnh đạo tập đoàn kinh tế tư nhân cũng là một công dân Việt Nam. Tôi muốn gửi lời tri ân chân thành nhất tới các cấp lãnh đạo đất nước vì những chỉ đạo đầy bản lĩnh, quyết đoán, sự hi sinh và dấn thân của các cấp lãnh đạo Thành phố và đặc biệt là các chiến sĩ áo trắng, các chiến sĩ công nghệ, các lực lượng bộ đội, công an, thanh niên xung kích… Vì những nỗ lực tuyệt vời để thành phố đi tới giai đoạn bình thường mới hôm nay.

Chú thích ảnh
Các nghệ sỹ biểu diễn tại chương trình.

"Tôi tin rằng Chính phủ và lãnh đạo Thành phố sẽ đưa đất nước hồi phục từ đại dịch và giúp Việt Nam, giúp TP Hồ Chí Minh trở lại hùng mạnh và thịnh vượng hơn. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục cống hiến không mệt mỏi, đặc biệt trong việc đóng góp, thúc đẩy sản xuất, giao thương, du lịch, đầu tư, tạo việc làm, cũng như các chương trình hỗ trợ về y tế, giáo dục, chăm lo sức khoẻ thể chất và tinh thần cho hàng triệu người dân. Phía trước là một tương lai tươi sáng và mọi người hãy cùng nỗ lực để mang tương lai tươi sáng ấy đến gần hơn", bà Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định.

Cũng trong khuôn khổ gây quỹ của chương trình, các doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang lãnh đạo đã ủng hộ với tổng giá trị 60 tỷ hỗ trợ cho các hoạt động an sinh gồm: 2 triệu thẻ bảo hiểm “An tâm thu nhập” với mức chi trả 5 triệu đồng đối với các trường hợp Xét nghiệm nếu là F0 trị giá 50 tỷ đồng, cùng 20.000 liệu vaccine Sputnik V cho người nghèo trên địa bàn thành phố trị giá 10 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Doanh nghiệp tài trợ lực lượng y tế TP Hồ Chí Minh 10 xe cấp cứu.

Trước đó, tập đoàn SOVICO cũng đã ủng hộ cho MTTQ TP Hồ Chí Minh 200 tỷ đồng qua việc hỗ trợ việc xét nghiệm 2 triệu mẫu miễn phí cho các thầy cô giáo, shipper và bà con chợ đầu mối, người dân thành phố… từ ngày 1-15/10/2021.

Với những nỗ lực triển khai chương trình ngoại giao vaccine thành công, chỉ trong vài tháng qua, 35 triệu người dân đã được tiêm chủng, hầu hết người dân của TP Hồ Chí Minh đã có vaccine. Hưởng ứng lời kêu gọi từ Chương trình "Nối vòng tay lớn", các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tiếp tục hỗ trợ cho Quỹ phòng chống COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh, nỗ lực để Thành phố nói riêng và cả nước nói chung sớm trở lại cuộc sống bình thường, chiến thắng dịch bệnh.

TTT